Tuyến đường được xây dựng nhằm vận chuyển "nhiên liệu xanh" từ Nga sangnhiều nước Trung-Đông Âu và Tây Âu. Theo thiết kế, "Dòng chảy phương Nam" sẽ xuất phát từ Anapy đi qua thềmlục địa Biển Đen để tới cảng Varna của Bulgaria, rồi từ đó chia thành bốn nhánhđến các nước Trung-Đông Âu và Tây Âu.
Tuyến đường ống "Dòng chảy phương Nam" có tổng chiều dài gần 2.500km,trong đó 900km đi qua Biển Đen ở độ sâu tới 2.250m, công suất 63 tỷ m3/năm và sẽđưa vào hoạt động cuối năm 2015.
Tổng kinh phí để thực hiện dự án này lên tới 16 tỷ euro. Bốn chủ đầu tưchính của dự án "Dòng chảy phương Nam" là Gazprom (50% cổ phần), Tập đoàn dầukhí Italy ENI (20%), Công ty Wintershall của Đức (15%) và Công ty Pháp EdF(15%).
Từ sau năm 2015, các nước Bulgaria, Áo, Italy, Serbia, Hungari, Rumania,Hy Lạp, Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina và Macedonia sẽ bắt đầu nhậpkhẩu khí đốt của Nga theo tuyến đường ống "Dòng chảy phương Nam."
Trước đó, Nga đã đưa vào hoạt động tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảyphương Bắc" (North Stream) đi qua Biển Baltic để đưa "nhiên liệu xanh" tới Đứcvà các nước Bắc Âu./.