Nga mở rộng danh sách hàng hóa được phép nhập khẩu song song

Tháng 6/2022, Tổng thống Nga đã ký ban hành luật về nhập khẩu song song, trong đó cho phép các công ty Nga nhập khẩu danh mục hàng hóa mà không cần sự đồng ý của chủ thể có quyền sở hữu công nghiệp.
Nga mở rộng danh sách hàng hóa được phép nhập khẩu song song ảnh 1Người dân mua hàng hóa tại một siêu thị ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo sắc lệnh công bố ngày 15/3 trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga, Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga đã mở rộng danh sách các sản phẩm được phép nhập khẩu song song.  

Cụ thể, Nga đã bổ sung 12 thương hiệu ôtô nước ngoài vào danh sách gồm: Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Dacia và Hino.

Bên cạnh đó, danh sách còn bao gồm các sản phẩm của IKEA, mỹ phẩm Yves Saint Laurent, đồ chơi Hasbro, thiết bị chơi game Nintendo, dầu động cơ và phụ tùng. 

Bộ Công nghiệp và Thương mại cho biết có những tiêu chuẩn trong việc bổ sung hoặc loại một nhãn hiệu ra khỏi danh sách trên.

Nếu một công ty rời thị trường Nga, ngừng giao hàng và chấm dứt hoạt động sản xuất ở Nga, sản phẩm của họ có thể được bổ sung vào danh sách trên.

Nếu các đối tác nước ngoài hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng, sản phẩm của họ được trưng bày trên kệ và cung cấp đủ số lượng cho các doanh nghiệp Nga, nhãn hiệu này sẽ được đưa khỏi danh sách.

[Hàng hóa nhập khẩu vào Nga tăng nhờ cơ chế nhập khẩu song song]

Tháng 6/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật về nhập khẩu song song trong nước nhằm bình ổn giá cả trong bối cảnh Moskva đang hứng chịu các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Theo luật này, các công ty Nga được phép nhập khẩu danh mục hàng hóa hiện hành mà không cần được sự đồng ý của chủ thể có quyền sở hữu công nghiệp.

Hoạt động nhập khẩu này được miễn truy cứu trách nhiệm về dân sự, hành chính và hình sự. Luật cũng cho phép Chính phủ Nga đưa ra danh mục hàng hóa áp dụng theo luật mới.

Biện pháp này tạo điều kiện cho việc nhập khẩu hàng hóa của những công ty đã rút khỏi thị trường Nga thông qua các kênh cung cấp khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục