Nga phàn nàn về việc hồi hương các công nhân Triều Tiên

Nga đã bắt đầu cho hồi hương các công nhân Triều Tiên theo yêu cầu của nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời gọi lệnh cấm này là một "đòn giáng" vào nền kinh tế Nga.
Nga phàn nàn về việc hồi hương các công nhân Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: NHK)

AFP đưa tin, ngày 7/2, Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora thông báo Moskva đã bắt đầu cho hồi hương các công nhân Triều Tiên theo yêu cầu của nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời gọi lệnh cấm này là một "đòn giáng" vào nền kinh tế Nga.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora, khẳng định: "Lệnh cấm công nhân Triều Tiên sẽ là một đòn giáng vào kinh tế Nga, nhưng chúng tôi tôn trọng triệt để quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhiều tỉnh trưởng đã bắt đầu trục xuất (người Triều Tiên)."

[Nga trục xuất lao động Triều Tiên theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an]

Khi được yêu cầu bình luận về vấn đề này, bộ phận báo chí của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moskva tôn trọng nghiêm túc nghị quyết trên, trong đó "quyết định cho hồi hương toàn bộ lao động di cư Triều Tiên trong vòng 24 tháng, kể từ khi nghị quyết được thông qua."

Các biện pháp trừng phạt tăng cường mới nhằm vào Triều Tiên được thông qua vào tháng 12/2017 và quy định tất cả những người Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài phải bị cho hồi hương trước cuối năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục