Nga phát triển lực lượng hạt nhân để đảm bảo khả năng răn đe

Trong năm 2017, Nga sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển quân đội, trong đó đặc biệt chú trọng việc duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược.
Nga phát triển lực lượng hạt nhân để đảm bảo khả năng răn đe ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân của Nga. (Nguồn: indiandefencereview.com)

Nga sẽ tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhận chiến lược trong năm 2017 ở mức đảm bảo khả năng kiềm chế sự gây hấn hay xâm lược của nước ngoài. Đó là tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Đại tướng Valery Gherasimov ngày 15/12.

Đại tướng Gherasimov nhấn mạnh trong năm 2017, Nga sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển quân đội, trong đó đặc biệt chú trọng việc duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược ở mức đảm bảo kiểm chế khả năng gây hấn hoặc xâm lược chống nước Nga và đồng minh, nhưng Moskva vẫn tuân thủ thỏa thuận về vũ khí tiến công chiến lược.

Ngoài ra, Nga sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng không vũ trụ và thực hiện các biện pháp đảm bảo lợi ích quốc gia tại khu vực Bắc cực.

Quân đội Nga sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua việc tăng cường chất lượng các hoạt động huấn luyện trước hết qua việc sử dụng các công nghệ huấn luyện bằng máy tính.

Về đối ngoại, Đại tướng Gherasimov cho biết Bộ Quốc phòng Nga ưu tiên phát triển hợp tác với các nước thộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Hiệp ước An ninh Tập thể, trong đó trọng tâm là chống khủng bố.

Tất cả những biện pháp này sẽ giúp quân đội Nga phản ứng nhanh chóng và thích đáng trước những mối đe dọa an ninh và đảm bảo sự phát triển hòa bình của đất nước.

Đại tướng Gherasimov cũng nêu những quan ngại của Nga như việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tăng cường lực lượng sát biên giới nước này cũng như ở Biển Đen, Biển Baltic, Biển Baren,hoạt động khủng bố gia tăng ở Afghanistan, bất ổn gia tăng ở Trung Đông và Bắc Phi do cuộc chiến ở Syria cũng như các cuộc xung đột tại Lybia, Iraq, Yemen, Ukraine.

Tuy nhiên, Đại tướng Gherasimov cũng khẳng định Nga tiếp tục tiến hành các biện pháp tăng cường lòng tin và giảm căng thẳng, đồng thời sẵn sàng đối thoại với các đối tác ở mọi mức độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.