Nga trang bị vũ khí siêu vượt âm cho tiêm kích Su-57

Theo Trung tướng Alexander Maksimtsev, Tham mưu trưởng kiêm Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga, tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đã được trang bị vũ khí siêu vượt âm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tướng Alexander Maksimtsev, Tham mưu trưởng kiêm Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga, tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đã được trang bị vũ khí siêu vượt âm.

Ông Maksimtsev cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Theo đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ hàng năm đều tiếp nhận các hệ thống vũ khí tiên tiến và hiện đại hóa. Tiến độ bàn giao tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đang gia tăng, cùng với các hệ thống tấn công hàng không hiện đại và vũ khí siêu vượt âm.”

Tạp chí Military Watch đưa tin, loại tên lửa siêu vượt âm nêu trên vẫn chưa được xác định rõ, song một biến thể phóng từ máy bay của tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon - hiện được triển khai trên tàu mặt nước và tàu ngầm Nga - đang trong quá trình phát triển.

Việc tích hợp Zircon vào Su-57, vốn có tầm bay rất xa và khả năng tàng hình tiên tiến, có thể làm gia tăng đáng kể mối đe dọa đối với tàu đối phương, đặc biệt trong bối cảnh số lượng Su-57 được cho là sẽ tăng lên vài trăm chiếc vào cuối những năm 2030.

Một số dòng tên lửa tiên tiến khác cũng đã được phát triển riêng cho Su-57. Truyền thông nhà nước Nga hồi tháng 10/2023 đưa tin một dòng tên lửa hành trình tầm xa mới, dựa trên mẫu Kh-101/102 trang bị cho máy bay ném bom chiến lược, đã được tích hợp cho Su-57.

Mẫu mới có kích thước nhỏ hơn Kh-101/102 nhưng vẫn giữ nguyên tầm bắn khoảng 3.500 km. Điều này giúp Su-57 có tầm tấn công xa nhất trong số các dòng tiêm kích hiện nay.

Cũng có khả năng các loại tên lửa siêu vượt âm cỡ nhỏ phát triển cho Su-57 sẽ được triển khai rộng rãi cho các dòng tiêm kích khác trong không quân Nga.

Cuối tháng 7, đã có xác nhận rằng tên lửa đối không chủ lực R-77M của Su-57 bắt đầu được biên chế cho các đơn vị Su-35S tiền phương, làm dấy lên khả năng mở rộng trang bị trên toàn hạm đội.

Theo Military Watch, một ứng viên hàng đầu khác trong việc triển khai vũ khí siêu vượt âm phóng từ máy bay là tiêm kích tấn công MiG-31K/I, vốn nhiều lần khai hỏa tên lửa đạn đạo Kh-47M2 và được cho là sẽ tiếp nhận biến thể phóng từ không trung của Zircon.

Với kích thước nhỏ hơn, Zircon có thể cho phép MiG-31 mang theo nhiều đạn hơn trong mỗi lần xuất kích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.