Nga ủng hộ Brazil trở thành thành viên thường trực của HĐBA

Ngày 17/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh nước này tái khẳng định sự ủng hộ nguyện vọng của Brazil trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nga ủng hộ Brazil trở thành thành viên thường trực của HĐBA ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh nước này tái khẳng định sự ủng hộ nguyện vọng của Brazil trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc như một phần của cải cách quản trị toàn cầu.

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira, ông Lavrov nói: "Là một phần trong nỗ lực chung của chúng tôi nhằm thúc đẩy cải cách công bằng các cơ chế và thể chế quản trị toàn cầu, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ tại Liên hợp quốc, trong Hội đồng Bảo a, nơi Brazil hiện là thành viên không thường trực. Hôm nay chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với nỗ lực của Brazil để có được một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, giống như chúng tôi ủng hộ Ấn Độ, và về vấn đề này, chúng tôi cũng ủng hộ nhu cầu giải quyết các lợi ích của lục địa châu Phi."

[Tổng thống Brazil vẫn thăm Nga bất chấp khủng hoảng Ukraine]

Brazil chủ trương ủng hộ cải cách Hội đồng Bảo an nhằm mở rộng số lượng thành viên thường trực của tổ chức này. Vào năm 2010, Brasilia đã tạo ra liên minh G4 với Đức, Ấn Độ và Nhật Bản để hỗ trợ lẫn nhau giành ghế thường trực Hội đồng Bảo an.

Về quan hệ song phương Nga-Brazil, Ngoại trưởng Lavrov lưu ý hai nước có triển vọng hợp tác tốt trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và hai bên đã vạch ra một lịch trình khôi phục hoạt động của các thể chế song phương.

Ngoài ra, ông Lavrov cho hay hai nước cũng quan tâm đến việc phát triển hợp tác nông nghiệp, y tế, công nghiệp dược phẩm và sử dụng không gian một cách hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.