Ngành y nỗ lực giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi

Ngành nhi khoa đang nỗ lực giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 16‰; tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân dưới 8‰; tỷ lệ thấp còi xuống 23%.

Ngày 16/5, tại thành phố Huế, Hội Nhi khoa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc lần thứ 21 năm 2014 với chủ đề "Vì mục tiêu sức khỏe trẻ em giai đoạn 2010-2020."

Hơn 200 đại biểu là các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ thuộc các tổ chức y tế và cơ sở chăm sóc bệnh nhi trong toàn quốc; các báo cáo viên đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Thụy Điển, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore đã dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Khanh - Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết với mục tiêu "Vì mục tiêu sức khỏe trẻ em giai đoạn 2010-2020," toàn ngành đang nỗ lực giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 16‰; tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân dưới 8‰; tỷ lệ thấp còi xuống 23%; khống chế tỷ lệ béo phì dưới 5 tuổi xuống dưới 5% ở nông thôn và dưới 10% ở các thành phố lớn...

Diễn ra trong hai ngày 16-17/5, hội nghị tiến hành ba phiên họp toàn thể và 13 hội thảo chuyên đề về hồi sức cấp cứu, sơ sinh, ung thư, dinh dưỡng, tim mạch, huyết học, hô hấp, tiêu hóa, miễn dịch-dị ứng, thận học, ngoại nhi, nội tiết-chuyên hóa-di truyền và nhi chung...

Các phiên họp trên có 93 báo cáo, trong đó có 16 báo cáo tổng quan và 27 báo cáo nghiên cứu.

Hội nghị còn nghe các báo cáo viên đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Austrsalia, Thụy Điển, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore trình bày những vấn đề mới nhất của thế giới về các lĩnh vực nhi khoa.

Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc lần thứ 21 là dịp để các bác sỹ trong ngành cập nhật thông tin về sự phát triển của ngành nhi khoa, về chiến lược chăm sóc sức khỏe trẻ em, đánh giá lại chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em, về những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em. Đây cũng là dịp để các bác sỹ trong ngành cập nhật những đường lối, chủ trương, mục tiêu của ngành y tế Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe trẻ em ở các vùng, miền khác nhau trong cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục