Ngày hội giới thiệu những tinh túy văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản

Tại Ngày hội Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 diễn ra các sự kiện như Triển lãm ảnh “Việt Nam-Nhật Bản qua ống kính 4B;” Tọa đàm Thơ Haikư Việt; các chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ thuật đặc sắc.
Ngày hội giới thiệu những tinh túy văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản ảnh 1Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua ống kính 4B". (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023), ngày 12/8, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Hội hữu nghị Việt-Nhật thành phố Hà Nội tổ chức “Ngày hội Việt Nam-Nhật Bản năm 2023."

Tại Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm nét văn hóa và dấu ấn tình hữu nghị của hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam-Nhật Bản.

Tới dự Ngày hội có đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nhật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các sở, ngành thành phố Hà Nội… cùng đông đảo hội viên các Chi hội hữu nghị Việt-Nhật trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Đào Việt Long, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật thành phố Hà Nội nhấn mạnh, 50 năm qua, quan hệ Việt-Nhật đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, là cơ sở cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai, vươn tầm khu vực và thế giới với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích cho nhau.

Những hoạt động trong Ngày hội Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 tạo cơ hội giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc, tinh túy về văn hóa, nghệ thuật truyền thống của hai đất nước đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ.

Tham gia giới thiệu và trình diễn tại Ngày hội là các nghệ nhân, giáo viên đến từ các Chi hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Hà Nội và đặc biệt còn có sự tham gia của cộng đồng người Nhật Bản tại Thủ đô.

Ngày hội giới thiệu những tinh túy văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản ảnh 2Viết thư pháp tại Ngày hội. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Thông qua các hoạt động góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tô thắm thêm tình hữu nghị, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân rộng mở giữa hai Thủ đô Hà Nội-Tokyo cũng như giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

[Củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản]

Vui mừng tham dự Ngày hội, bà Kamitani Naoko, Giám đốc Trung tâm Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết quan hệ giữa hai nước được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay.

Nền tảng để quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và gắn bó chặt chẽ như ngày nay là “sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người."

Sự thấu hiểu và đồng cảm đó sinh ra không chỉ từ hợp tác trên phương diện chính trị, kinh tế mà còn từ mối liên hệ mang tính lịch sử, văn hóa lâu đời giữa hai nước, được tiếp nối và vun đắp nhờ các hoạt động giao lưu thường xuyên từ cấp lãnh đạo tới người dân hai nước qua nhiều thế hệ.

Ngày hội Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 có các hoạt động chính gồm Triển lãm ảnh “Việt Nam-Nhật Bản qua ống kính 4B” trưng bày 50 tác phẩm về văn hóa, đất nước, con người của hai nước; Tọa đàm Thơ Haikư Việt lần thứ III với sự tham gia của 50 thành viên đến từ Câu lạc bộ thơ Haikư trực thuộc Hội hữu nghị Việt-Nhật và các câu lạc bộ tỉnh, thành phố trên cả nước; Tọa đàm về công tác chăm sóc và quản lý cây hoa Anh đào tại Hà Nội có sự tham gia, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của chuyên gia thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản, thành phố Hải Phòng.

Kết thúc Ngày hội là Gala giao lưu Việt Nam-Nhật Bản với những ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, các màn nghệ thuật, võ thuật đặc sắc; đặc biệt, có sự tham gia trình diễn của Dàn Hợp xướng Nhật Bản Hà Nội Freude gồm 14 nghệ sỹ là người Việt Nam và Nhật Bản đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.