Nghệ An: Lại có thêm một nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Lực lượng chức năng trong huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đang khẩn trương tìm kiếm một nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên địa bàn xã Châu Quang
Tối 21/9, các lực lượng chức năng trong huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đang khẩn trương tìm kiếm một nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên địa bàn xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp.

Nạn nhân (chưa rõ tên) là một người dân ở bản Phảy, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 21/9. Như vậy, đến nay trên địa bàn Nghệ An đã có 8 người chết và mất tích do mưa lũ, trong đó huyện Yên Thành 1 người, huyện Nghi Lộc 1 người, huyện Quỳ Hợp 1 người và huyện Nghĩa Đàn 5 người.

Đối với 5 người bị nước lũ cuốn trôi cùng chiếc xe ô tô tại đập tràn Khe Vang, xã Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Đàn), đến tối 21/9, lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 vẫn chưa tìm thấy xe và người. Chiều 21/9, Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Việt Nam cũng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tham gia tìm kiếm những người bị mất tích có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn cùng những thợ lặn giỏi của tỉnh Nghệ An. Quân khu 4 cũng đưa các thiết bị dò tìm đến hiện trường phục vụ việc tìm kiếm tuy nhiên việc tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, thống kê sơ bộ đến tối 21/9 tại Nghệ An, ngoài 8 người chết và mất tích, mưa lũ cũng đã làm 1.073 ha lúa, 2.882 ha ngô và rau màu, 311 ha mía, 61 ha sắn, 410 ha cây ăn quả và 278 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, trong đó có nhiều diện tích bị mất trắng, không thể thu hoạch. Chỉ tính riêng ở các huyện Yên Thành, Tân Kỳ, Nghi Lộc, Quỳ Hợp đã có 2 đập thủy lợi, một cống, 9.055 m đường giao thông, 4 cầu tràn, 17 cống qua đường bị hư hỏng.

Hiện nay, cùng với việc khẩn trương tìm kiếm người bị mất tích, tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, địa phương bố trí người trực tại những hồ đập thủy lợi có nguy cơ sạt lở, hư hỏng nhằm bảo vệ an toàn các hồ đập; cảnh giới, không cho xe và người dân qua lại tại những nơi bị ngập nặng hoặc sạt lở; triển khai lực lượng, phương tiện khôi phục nhanh, đảm bảo giao thông tại các tuyến đường quan trọng…/.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục