Nghệ An: Rác thải chất đống tại khu vực chợ Vinh sau trận ngập lịch sử

Tại khu vực sau chợ Vinh, các loại bao nylon đến thực phẩm, hàng hóa bị hư hỏng do ngâm nước sau trận lụt được các tiểu thương tập trung đổ về đây nhưng không có đơn vị nào thu gom, xử lý.
Rác thải chất đống tại khu vực sau chợ Vinh, đoạn ngã tư số 4, khu đô thị Long Châu, phường Vinh Tân. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Rác thải chất đống tại khu vực sau chợ Vinh, đoạn ngã tư số 4, khu đô thị Long Châu, phường Vinh Tân. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đến sáng 24/10, dù nước đã rút hơn năm ngày sau đợt ngập lịch sử tại thành phố Vinh (Nghệ An), song nhiều đống rác lớn tại khu vực sau chợ Vinh vẫn không có người thu dọn, gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của người dân cũng như hoạt động kinh doanh, buôn bán của nhiều tiểu thương bị đảo lộn.

Tại khu vực sau chợ Vinh, đoạn ngã tư số 4, khu đô thị Long Châu (phường Vinh Tân, thành phố Vinh), một bãi rác tự phát do người dân "góp" qua nhiều ngày qua đã trở thành một bãi rác khổng lồ. Từ các loại bao nylon đến thực phẩm, hàng hóa bị hư hỏng do ngâm nước sau trận lụt được các tiểu thương tập trung đổ về đây. Mấy ngày trôi qua mà không có đơn vị nào thu gom, xử lý.

Không chỉ có bãi rác tại ngã tư số 4, khu đô thị Long Châu mà dọc tuyến đường Trần Đăng Ninh nhiều bãi rác tương tự cũng mọc lên sau chợ Vinh. Do thời tiết nắng mưa xen kẽ khiến mùi hôi thối từ các đống rác bốc lên nồng nặc.

[Hình ảnh người dân Nghệ An vật lộn trong mưa lớn, ngập lụt]

Nhiều tiểu thương kinh doanh phía sau chợ Vinh cho biết sau đợt mưa ngập họ đã thuê lực lượng vệ sinh môi trường đổ hết rác. Tuy nhiên, do các hộ kinh doanh trong chợ Vinh dồn hàng hóa bị hư hỏng về đây khiến lượng rác ngày một nhiều.

Không chỉ làm mất vệ sinh môi trường khiến khách hàng ngại vào các kiốt để mua hàng. Các đống rác lớn nằm ngay giữa đường, chắn lối đi lại, các phương tiện giao thông khi di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An: Rác thải chất đống tại khu vực chợ Vinh sau trận ngập lịch sử ảnh 1Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, các bãi rác nằm giữa đường khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo đại diện Ban Quản lý chợ Vinh, để giải quyết tình trạng này, Ban Quản lý chợ đã cử lực lượng phối hợp với công nhân vệ sinh môi trường và huy động các tiểu thương cùng chung tay thu dọn số rác thải nhằm sớm ổn định hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương. Nhưng do lượng rác quá lớn nên việc xử lý cũng gặp không ít khó khăn.

Chợ Vinh là một trong những chợ đầu mối lớn nhất tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với diện tích 10.000m2, có hơn 700 tiểu thương kinh doanh các loại mặt hàng nông sản, hàng hóa tiêu dùng các loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.