Nghệ sỹ kịch câm tài danh Nhật Bản trở lại Việt Nam

Nghệ sỹ Iimuro Naoki sẽ biểu diễn tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh vào tháng Ba tới nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam sẽ mang đến cho khán giả yêu nghệ thuật kịch câm chương trình “Độc diễn: Thời khắc của kịch câm,” đánh dấu sự trở lại của nghệ sỹ Iimuro Naoki tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Ba tới.

Theo học kịch câm với cha đẻ của nền kịch câm hiện đại lừng danh Marcel Marceau, Iimuro Naoki đã nhanh chóng tạo dựng nên tên tuổi của mình tại những festival trình diễn trên thế giới, gặt hái được nhiều thành công và nhận được nhiều giải thưởng danh giá tại Nhật Bản và các quốc gia khác trên thế giới.

Năm nay, Iimuro Naoki sẽ biểu diễn hai chương trình khác nhau tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của chương trình tại Hà Nội là tiết mục có tên gọi “Thiên thần,” với những chuyển động chậm rãi sẽ kéo khán giả vào thế giới như trong mơ của lòng đại dương.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức tiểu phẩm “Sự cân bằng của tạo hóa” đã từng được vinh danh với giải Huy chương vàng tại Thế vận hội Delphic lần thứ 3 (đây là một sân chơi dành cho những nghệ sỹ chuyên nghiệp trẻ tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật) vào năm 2009.

Những biểu đạt của ngôn ngữ cơ thể mang đến sự hài hước, dí dỏm của chương trình lần này sẽ không chỉ dành cho người lớn mà trẻ em (từ 6 tuổi trở lên) cũng có thể thưởng thức sự hấp dẫn, lôi cuốn của loại hình nghệ thuật không lời này.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình diễn ra tại Nhà hát Thế giới Trẻ vào ngày 5-6/3.

Tại Hà Nội, chương trình diễn ra ngày 9-10/3 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội.

Vé mời của các chương trình biểu diễn đều được phát miễn phí./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục