Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 8/4 cảnh báo rằng Nga đang cử các điệp viên vào miền đông Ukraine nhằm "gây nên sự rối loạn" và Kremlin có thể sử dụng như tiền đề cho việc can thiệp quân sự hơn nữa.
Trong khi căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Ukraine, Kerry cho hay tuần tới ông sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vì Washington muốn tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Đông-Tây nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Tuy nhiên ông Kerry thẳng thừng cáo buộc Nga đang có "nỗ lực bất hợp pháp nhằm gây bất ổn cho một quốc gia có chủ quyền."
Trong những ngày gần đây, những người biểu tình ủng hộ Kremlin đã chiếm các tòa nhà chính quyền ở một số thành phố thuộc miền đông Ukraine, tuyên bố độc lập và thề sẽ tổ chức bỏ phiếu để tách khỏi Ukraine.
"Tất cả những gì chúng ta chứng kiến trong vòng 48 giờ qua, từ những người ủng hộ Nga và những điệp viên đang hoạt động tại miền đông Ukraine, cho chúng ta thấy rằng họ được cử đến để gây ra sự rối loạn," ông Kerry nói với các nhà lập pháp Mỹ.
Ông này tuyên bố Moskva đang tìm cách làm cho nước Ukraine láng giềng bất ổn thêm nữa bằng cách kích động phong trào ly khai.
Washington muốn tổ chức đàm phán 4 bên giữa Mỹ, Nga, Ukraine và Liên minh Châu Âu trong vòng 10 ngày tới để tìm biện pháp tháo ngòi nổ khủng hoảng.
Trước đó cùng ngày, Moskva tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Brussels và Washington về tương lai của Ukraine nhưng khẳng định rằng các khu vực miền đông và miền nam nói tiếng Nga của quốc gia này phải có đại diện trong các cuộc thương lượng.
"Quả thực chúng tôi sẵn sàng cân nhắc một cơ chế đa phương trong đó có đại diện của các nước Châu Âu, Nga và Ukraine," Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các nhà báo. "Chúng tôi ủng hộ miền nam và miền đông Ukraine có đại diện tại các cuộc đàm phán như thế."
Ngoại trưởng Nga bác bỏ những cáo buộc của Mỹ cho rằng Moskva đang gây bất ổn ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình chỉ có thể được cải thiện nếu các lợi ích của những người nói tiếng Nga được tính đến./.
Tin cùng chuyên mục
Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine
Tổng thống Ukraine thông báo khoảng 653 UAV và 51 tên lửa đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của nước này, một nhà ga tàu hỏa chính ở thành phố Fastiv đã bị thiêu rụi.
Ủy ban châu Âu đối mặt áp lực hoãn lộ trình "khai tử" xe động cơ đốt trong
Theo đề xuất của sáu quốc gia thành viên EU, châu Âu có thể theo đuổi mục tiêu khí hậu một cách hiệu quả song "không nên triệt tiêu khả năng cạnh tranh."
Mỹ và Ukraine nhất trí khuôn khổ an ninh thúc đẩy hòa bình
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhà đàm phán của nước này và Ukraine đã gặp nhau trong hai ngày 4 - 5/12 và đạt được thỏa thuận về khuôn khổ các sắp xếp an ninh nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững.
Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu
Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.
Châu Âu vẫn “loay hoay” về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga
Cuộc họp giữa lãnh đạo Đức, Bỉ và EC tiếp tục cho thấy sự chia rẽ sâu sắc khi Brussels tìm cách dùng tài sản Nga bị phong tỏa hỗ trợ Ukraine, nhưng Bỉ lo ngại rủi ro pháp lý và chưa chấp thuận.
Quan chức Mỹ và Ukraine tiếp tục đàm phán về kế hoạch chấm dứt chiến sự
Quan chức Mỹ và Ukraine “đã thống nhất về khuôn khổ các thỏa thuận an ninh và thảo luận về các năng lực răn đe cần thiết để duy trì nền hòa bình bền vững."
Nga vẫn khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Moskva về giải pháp Ukraine không thay đổi, song Nga sẵn sàng linh hoạt để tìm ra một giải pháp.
Quốc hội Đức thông qua Luật nghĩa vụ quân sự mới
Luật nghĩa vụ quân sự mới nhằm thu hút thêm tân binh để tăng quân số cho lực lượng vũ trang Đức thông qua việc tăng thêm thu nhập cho những người tình nguyện nhập ngũ.
Kết nối trung tâm cảng biển Hải Phòng của Việt Nam và Bỉ
Trong nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác và giới thiệu tiềm năng, đoàn công tác thành phố Hải Phòng đã có chuyến thăm và làm việc tại Antwerp của Bỉ, một trong những trung tâm logistics hàng đầu châu Âu.
Nga-Mỹ đạt tiến triển trong hòa đàm về Ukraine
Điện Kremlin cho hay tại cuộc gặp đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Nga Putin đã chấp nhận một số yếu tố trong kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo, nhưng bác bỏ những phần khác.
Ngành bán lẻ Eurozone có dấu hiệu suy giảm trước dịp Giáng sinh
Theo số liệu công bố ngày 4/12 của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), doanh thu tháng 10/2025 của ngành bán lẻ trong Eurozone không thay đổi so với tháng 9/2025.
Tổng thống Cộng hòa Séc sẽ bổ nhiệm tỷ phú Andrej Babis giữ chức Thủ tướng
Quyết định bổ nhiệm được Tổng thống Petr Pavel đưa ra sau khi tỷ phú Andrej Babis cam kết giải quyết xung đột lợi ích bằng cách chuyển giao tập đoàn Agrofert cho một đơn vị quản lý độc lập.
Quốc hội Đức thông qua gói giảm thuế 5 tỷ euro, ngành kinh doanh đồ ăn hưởng lợi
Nội dung trọng tâm của gói cải cách thuế mà Quốc hội Đức (Hạ viện) vừa thông qua là giảm vĩnh viễn thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn phục vụ tại nhà hàng xuống còn 7%.
Khám phá bữa ăn tối sang trọng và cầu kỳ của người Nga qua nhiều năm
Bữa tối tháng 12 có thể là: "Bánh nấm. Súp rau củ và bắp cải. Gà rán nhồi quả óc chó. Kem." Một thực đơn khác là: "Borsch với xúc xích. Bò cuộn nhân nấm khô. Bánh bao Ukraine với phômai tươi."
Mỹ đình chỉ một phần lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn năng lượng Nga
Mỹ gia hạn giấy phép cho các trạm xăng Lukoil bên ngoài Nga, tạm đình chỉ một phần trừng phạt nhằm duy trì hoạt động và giảm tác động cho người tiêu dùng.
Quốc hội Thụy Sĩ "bật đèn xanh" cho việc xuất khẩu vũ khí sang 25 nước
Quốc hội Thụy Sĩ phê duyệt luật sửa đổi, mở rộng xuất khẩu vũ khí sang 25 quốc gia phương Tây nhằm hỗ trợ ngành quốc phòng và tăng cường an ninh.
NATO "chia năm xẻ bảy" trước đề xuất của Mỹ về cơ hội hòa bình cho Ukraine
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã tìm cách trấn an các đồng minh về cam kết của Mỹ đối với liên minh, trước cuộc họp thảo luận về cuộc xung đột Nga–Ukraine.
Ba Lan: Nổ pin điện thoại di động, 8 học sinh nhập viện
Chiếc điện thoại mà một học sinh 16 tuổi đang sử dụng đột ngột phát nổ giữa đêm khiến cậu bị thương ở tay và khói bao trùm tòa nhà ký túc xá sau vụ nổ, buộc tất cả học sinh phải sơ tán.
EU mở rộng điều tra Meta về chính sách AI trên WhatsApp
Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra chống độc quyền nhằm xác định liệu cách Meta triển khai các tính năng AI trên WhatsApp có hạn chế cạnh tranh và cản trở các nhà cung cấp AI độc lập hay không.
Ba Lan đẩy mạnh cuộc chiến chống ấu dâm trực tuyến, bắt giữ 100 nghi phạm
Cảnh sát Ba Lan bắt giữ 100 đối tượng, thu giữ 600.000 tệp hình ảnh và video trong cuộc điều tra tội phạm ấu dâm trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia châu Âu này.
Tổng thống Nga tuyên bố không muốn quay trở lại G8
Tổng thống Nga Putin tuyên bố phản đối việc Nga trở lại G8, nhấn mạnh vai trò của G7 trong nền kinh tế toàn cầu và các quyết định quốc tế.
Nga chấp nhận một phần đề xuất của Mỹ về chấm dứt xung đột Ukraine
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận một số đề xuất của Mỹ về Ukraine, bác bỏ một số điểm khác và sẵn sàng đối thoại nhiều vòng, nhấn mạnh giữ im lặng để đàm phán hiệu quả
Nga: Mua sắm hàng xa xỉ trên thương mại điện tử tăng
Nguyên nhân của việc mua sắm trên gia tăng một phần là do các chương trình khuyến mãi trên sàn thương mại điện tử, làm lu mờ nhận thức của người mua về giá cả thông thường.
EU tập trung nâng cao khả năng tự chủ, tính linh hoạt của nền kinh tế
Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong cách EU bảo vệ lợi ích trước các rủi ro kinh tế, cạnh tranh địa chính trị đang gia tăng, vẫn duy trì tinh thần mở cửa trong thương mại và đầu tư quốc tế.
Séc và Slovakia không tham gia Hiệp ước Di cư của Liên minh châu Âu
Lãnh đạo Séc và Slovakia đã thống nhất không không tham gia Hiệp ước Di cư của Liên minh châu Âu cũng như không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến việc tiếp nhận “người di cư Hồi giáo”.
Va chạm giữa hai tàu điện ở Ba Lan khiến 35 người bị thương
Cảnh sát và công ty vận tải cho biết 2 nạn nhân bị thương nặng nhất - trong đó có một lái tàu, đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Mỹ sẵn sàng xem xét những lo ngại của Nga liên quan đến Ukraine
Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh hiện tại Nga chỉ đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine và hai bên đang tổ chức các cuộc đàm phán kín về một thỏa thuận.
Đức đưa vào vận hành lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo
Đức vừa đưa vào vận hành phần đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trị giá khoảng 4 tỷ USD, nhằm tăng cường bảo vệ châu Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga.
Nga "xuống nước" với Mỹ, chấp nhận nhiều đề xuất hòa bình về Ukraine
Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Ngoài ra, Nga sẵn sàng gặp các nhà đàm phán Mỹ nhiều lần nếu cần, để đạt được thỏa thuận.
EU có chiến lược 3,5 tỷ USD giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về nguyên liệu thô
Kế hoạch tập trung vào việc tạo ra một trung tâm châu Âu về vật liệu quan trọng, nơi sẽ tổng hợp các đơn đặt hàng của doanh nghiệp và xây dựng kho dự trữ chung cho những dự án then chốt.