Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói EU "đang làm bẽ mặt" Ankara

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết "người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tổn thương" do cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7, song thay vì giúp đỡ, Liên minh châu Âu đang làm bẽ mặt nước này.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói EU "đang làm bẽ mặt" Ankara ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP cho biết Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) "đang làm bẽ mặt" Ankara.

Theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ đã có những nỗ lực mạnh mẽ, "giống như một vài quốc gia khác nhằm đáp ứng các điều kiện để gia nhập EU."

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Bild của Đức được đăng trong số ra ngày 15/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tổn thương" do cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7, song "thay vì giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ, (các nước châu Âu) đang làm bẽ mặt chúng tôi."

Theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhận được "những lời đe dọa, lăng mạ và phong tỏa hoàn toàn" từ liên minh gồm 28 quốc gia này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu đã từng cảnh báo Ankara sẽ rút khỏi thỏa thuận về người nhập cư với EU nếu EU không giữ đúng cam kết miễn thị thực cho người dân nước này.

Mối quan hệ giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sứt mẻ liên quan việc các nhà lãnh đạo châu Âu chỉ trích chính quyền Ankara “thanh lọc” hơn 60.000 người gồm các tướng lĩnh, binh sỹ, cảnh sát, thẩm phán, công tố viên và nhân viên nhà nước sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục