Ngoại trưởng Venezuela lên án các lệnh trừng phạt mới của Canada

Ngoại trưởng Arreaza cho rằng các lệnh trừng phạt của Canada đã thể hiện “hành vi ám ảnh của Chính phủ Canada chống lại Venezuela".
Ngoại trưởng Venezuela lên án các lệnh trừng phạt mới của Canada ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/5, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã lên án việc Canada tiếp tục duy trì các chính sách chống Venezuela khi công bố áp thêm các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 20/5 vừa qua.

Trong thông cáo trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Arreaza cho rằng các lệnh trừng phạt của Canada đã thể hiện “hành vi ám ảnh của Chính phủ Canada chống lại Venezuela;" khẳng định chính sách “mù quáng” của nhà chức trách Canada “là sản phẩm của sự tuyệt vọng của chính phủ nước này để tránh mất quyền lợi và ưu đãi trong các thỏa thuận thương mại với Mỹ."

[Canada gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela]

Ngày 30/5, Chính phủ Canada đã công bố thêm các biện pháp trừng phạt 14 quan chức Venezuela, trong đó bao gồm cả Đệ nhất phu nhân nước này Cilia Flores.

Các biện pháp trừng phạt mới này bao gồm đóng băng tài sản của các quan chức trên và cấm các cá nhân và thực tế Canada làm ăn hoặc giao dịch tài chính với họ.

Trước đó, vào tháng 9/2017, Canada cũng đã áp lệnh trừng phạt đối với 40 quan chức cấp cao của Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.