Ngư dân Bến Tre ra khơi sớm cho vụ đánh bắt đầu năm

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền Giáp Ngọ, hàng nghìn tàu khai thác xa bờ tỉnh Bến Tre đã ra khơi đánh bắt cá đầu năm.

Ngay sau Tết Nguyên đán cổ truyền Giáp Ngọ, hàng nghìn tàu khai thác xa bờ tỉnh Bến Tre đã ra khơi đánh bắt đầu năm.

Sau một vụ biển trúng mùa, trúng giá, ngư dân tiếp tục đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá với niềm tin vào những “mùa vàng” từ những chuyến bám biển dài ngày.

Ông Đào Văn Lộc, chủ tịch xã Bình Thắng, huyện Bình Đại cho biết các ngày mùng 4, mùng 6, và mùng 9 Tết được ngư dân chọn để khởi hành cho chuyến đánh bắt đầu năm.

Năm nay, cả xã đăng kí đóng mới gần 30 chiếc tàu (công suất khoảng 1.000 CV/chiếc) và đã hạ thủy được 16 chiếc ngay sau Tết. Nhờ các tháng cuối năm 2013 trúng mùa, trúng giá nên ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá cho vụ biển đầu năm mới Giáp Ngọ 2014.

Ông Lộc cũng cho biết thêm giá cả các mặt hàng thủy hải sản vẫn ổn định sau Tết.

Theo ông Trần Nguyên Phấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thủy, huyện Ba Tri, hầu hết ngư dân đã khởi hành cho chuyến đánh bắt xa bờ đầu năm mới với niềm tin năm mới Giáp Ngọ sẽ mang lại nhiều may mắn, “mã đáo thành công.”

Những tháng cuối năm trước, hầu hết các chủ tàu đều trúng mùa, trúng giá, đặc biệt là các tàu cào đôi. Hàng chục chiếc tàu đang được ngư dân đóng mới, cải hoán để chuẩn bị ra khơi.

Xã Bình Thắng, huyện Bình Đại và xã An Thủy, huyện Ba Tri là hai địa phương có nghề đánh bắt hải sản phát triển mạnh nhất tỉnh Bến Tre, đặc biệt là khai thác xa bờ.

Mấy năm gần đây, ngư dân tại hai địa phương này đã có nhiều sáng tạo trong khai thác biển giúp nâng cao rõ rệt hiệu quả sản xuất như: tổ chức lại đội tàu theo hướng phân công rõ các tàu có nhiệm vụ khai thác, các tàu có nhiệm vụ vận chuyển để bám biển dài ngày hơn đồng thời tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; sử dụng các loại vật liệu mới như khay nhựa đựng hải sản thay cho túi nilon để tiết kiệm chi phí và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Bởi vậy, trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu (xăng dầu, nước đá…) đều tăng nhưng hầu hết ngư dân vẫn có lãi khá. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các dịch vụ hậu cần nghề cá như đầu tư mở rộng cảng cá Bình Đại, Ba Tri, phát triển các làng nghề sản xuất cá khô… để nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo thêm công ăn việc làm cho bà con địa phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục