Người dân Thụy Sĩ vẫn là những giàu có nhất trên thế giới

Với giá trị tài sản trung bình của mỗi người Thụy Sĩ trưởng thành là khoảng 528.000 francs Thụy Sĩ (530.000 USD), người dân nước này vẫn là những người giàu có nhất trên thế giới.
Người dân Thụy Sĩ vẫn là những giàu có nhất trên thế giới ảnh 1Người dân Thụy Sĩ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Với giá trị tài sản trung bình của mỗi người Thụy Sĩ trưởng thành là khoảng 528.000 francs Thụy Sĩ (530.000 USD), người dân nước này vẫn là những người giàu có nhất trên thế giới.

Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) mới công bố con số thống kê trên trong một nghiên cứu, nhưng nghiên cứu này cho thấy một thực tế so với các quốc gia phát triển khác trên thế giới, đất nước nhỏ bé nằm ở Bắc Âu này cũng là quốc gia duy nhất nơi bất bình đẳng về của cải không được giảm bớt.

[Hơn 2/3 dân Thụy Sĩ phản đối việc được chu cấp tiền hàng tháng]

Nghiên cứu ghi nhận từ năm 2000, tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành sống tại Thụy Sĩ đã tăng hơn gấp đôi (+130%), đạt mức 537.600 USD, vượt xa người dân Australia sở hữu khối tài sản trung bình trị giá 402.600 USD. Tiếp theo là người dân Mỹ sở hữu khối tài sản trung bình lên tới 388.600 USD và người New Zealand là 337.400 USD.

Bước nhảy vọt ghi nhận từ năm 2000 về sự giàu có của người dân Thụy Sĩ chủ yếu dựa trên tỷ giá của đồng franc Thụy Sĩ so với đồng USD.

Tuy nhiên, trong số 10 quốc gia mà sự phân phối của cải được ghi nhận từ lâu nay, Thụy Sĩ vẫn là nước duy nhất cho thấy sự bất bình đẳng không có sự giảm sút đáng kể. Hơn 2/3 số người trưởng thành sống tại Thụy Sĩ có tài sản khoảng 100.000 USD và chỉ có 8,8 % trong số họ là triệu phú đôla Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục