Cộng đồng người Kurd ở Iraq đã dọa tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội vào tháng1/2010, chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Iraq người Sunni đe dọa phủ quyếtluật bầu cử mới.
Chủ tịch Văn phòng Khu vực người Kurd, ông Massoud Barzani cho biết cách thứcphân chia ghế theo luật bầu cử mới là "không công bằng đối với người Kurd và cầnđược xem xét lại một cách nghiêm túc, nếu không, cộng đồng người Kurd sẽ tẩychay bầu cử". Người Kurd muốn tăng thêm 17 ghế trong Quốc hội Iraq.
Dù luật bầu cử đã được Quốc hội Iraq thông qua ngày 8/11, nhưng trở ngại vẫnlớn. Đó là nguy cơ người Kurd và người Sunni tẩy chay bầu cử do không hài lòngvề cách phân chia ghế trong quốc hội.
Ban đầu, cộng đồng người Kurd ủng hộ luật bầu cử này nhưng gần đây, họ bất ngờnhận ra rằng ba tỉnh của người Kurd ở miền Bắc Iraq được ít số ghế hơn so vớicon số mà họ "đáng được hưởng".
Theo đề xuất mở rộng quốc hội từ 275 lên 323 ghế để phù hợp với tình hình dân sốgia tăng, chỉ có 3 ghế mới dành cho các tỉnh của người Kurd, nâng tổng số ghếdành cho cộng đồng này lên 38.
Trong khi đó, những khu vực khác lại có "sự nhảy vọt" về số nghị sĩ. Chẳng hạntỉnh Ninevah, giáp với khu vực của người Kurd, tăng từ 19 lên 31 ghế trong khitỉnh Basra ở miền Nam tăng từ 16 lên 24 ghế.
Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên tiếng yêu cầu "tất cả các phephái chính trị ở Iraq thể hiện tình đoàn kết trong cuộc vận động tranh cử sắptới" giữa lúc tranh cãi nội bộ nước này về luật bầu cử mới đang hết sức gaygắt./.
(TTXVN/Vietnam+)