Người Nam Mỹ ăn mừng chiến thắng tại vòng bảng

Các cổ động viên bóng đá Nam Mỹ rất vui mừng khi cả năm đội bóng của khu vực này giành quyền vào chơi vòng hai của World Cup 2010.
Các cổ động viên bóng đá ở Nam Mỹ đang rất vui mừng trước sự kiện cả năm đội bóng của khu vực này, gồm Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay và Chile, vượt qua được vòng bảng và giành quyền vào chơi vòng hai của World Cup 2010.

Không những vậy, tại vòng tứ kết, Nam Mỹ sẽ có ít nhất một đội đại diện khi Brazil chạm trán Chile ở vòng tiếp theo. Ngoài ra, Uruguay và Paraguay đều đang đứng trước những cơ hội lịch sử khi chỉ phải thi đấu với những đối thủ xứng tầm như Hàn Quốc hay Nhật Bản, còn Argentina chỉ phải gặp Mexico.

Ông Jose Raul Portocarrero, một người dân sống ở thủ đô Lima của Peru, cho biết: "Thật mãn nguyện khi cả năm đội bóng Nam Mỹ đều vượt qua vòng bảng. Tôi cảm thấy tự hào vì các đội bóng như Brazil, Argentina hay Uruguay đang thi đấu thứ bóng đẹp mắt ở World Cup 2010."

Dù Peru không giành vé dự World Cup 2010 nhưng ông Portocarrero khẳng định rằng mình sẽ cổ vũ cho tất cả các đội bóng của Nam Mỹ đang tranh tài ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nam Phi. Cũng giống như ông, hầu hết người dân Nam Mỹ đều sẵn sàng cổ vũ cho Brazil hay Argentina trong trường hợp đội bóng yêu thích của họ bị loại ở vòng hai.

Tại Buenos Aires, người dân Argentina hy vọng rằng đội bóng của huấn luyện viên Maradona có thể lọt vào sâu ở giải đấu năm nay sau khi Pháp rồi Italy bị loại từ vòng bảng.

Trong khi đó cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ngày 25/6 cho rằng Nam Phi đã tổ chức thành công World Cup 2010.

Phát biểu tại Trung tâm báo chí quốc tế World Cup 2010 ở thành phố Johannesburg, ông Clinton cho rằng Nam Phi đã tạo dấu ấn bằng việc tổ chức thành công World Cup theo cách riêng, đặc sắc của châu Phi. Cách đây không lâu, nhiều người vẫn lo ngại về khả năng tổ chức của nước chủ nhà, nhưng đến nay, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đã đi được nửa chặng đường và nước chủ nhà đã vượt qua các vấn đề khó khăn nhất.

Hiện ông Clinton đang dẫn đầu một phái đoàn cao cấp của Mỹ thăm Nam Phi và cũng là để vận động cho nỗ lực xin đăng cai World Cup 2022 của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục