Người thuyền trưởng năng động với hành trình học và làm theo gương Bác

Thiếu tá Khúc Ngọc Minh, Thuyền trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đã cùng đồng đội thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, phòng, chống tội phạm và tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tá Khúc Ngọc Minh cùng đồng đội kiểm tra kỹ thuật phương tiện chuẩn bị tuần tra kiểm soát trên biển. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Thiếu tá Khúc Ngọc Minh cùng đồng đội kiểm tra kỹ thuật phương tiện chuẩn bị tuần tra kiểm soát trên biển. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Thiếu tá Khúc Ngọc Minh, Đảng ủy viên Đảng ủy Hải đội 2, Bí thư Chi bộ Tàu Tìm kiếm cứu nạn, Thuyền trưởng tàu BP 02.19.01, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng là cá nhân tiêu biểu của thành phố tham dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023."

Chương trình tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa diễn ra đầu tháng 11/2023 tại Hà Nội. Tham dự chương trình, anh cùng các đại biểu vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là niềm tự hào, động lực để Thiếu tá Khúc Ngọc Minh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trên con đường đã chọn.

Tận tụy, bản lĩnh và sáng tạo

Thiếu tá Khúc Ngọc Minh sinh năm 1983 tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Ông nội và bố anh đều là những người từng công tác trong lực lượng vũ trang. Ngay từ nhỏ, anh đã mơ ước trở thành bộ đội. Song, khởi đầu trở thành "Người lính mang quân hàm xanh" của Thiếu tá Khúc Ngọc Minh khá gập ghềnh.

Sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, anh đăng ký dự thi vào trường Đại học Biên phòng nhưng không đạt nguyện vọng. Thời điểm đó, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, anh đã quyết định dừng học, đi làm phụ giúp gia đình lo cho 3 em ăn học.

Trong 3 năm làm việc với thu nhập tương đối tốt, giấc mơ trở thành bộ đội trong anh vẫn luôn cháy bỏng. Để đạt nguyện vọng, anh nhập ngũ, đóng quân tại Vùng 4 Hải quân. Quá trình phấn đấu, học tập và rèn luyện tại đơn vị, anh được tuyển chọn bồi dưỡng văn hóa rồi đăng ký, thi đỗ Học viện Hải quân.

Sau 5 năm học tập, rèn luyện tại Học viện, anh được phân công công tác tại Trạm Kiểm tra giám sát trên sông, vịnh, Biên phòng Cửa khẩu Cảng, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Trong giai đoạn công tác tại đây, Thiếu tá Khúc Ngọc Minh giữ chức Phó Bí thư Đoàn cơ sở Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng, Bí thư Chi đoàn Trạm Kiểm tra, giám sát trên sông, vịnh, Đội trưởng đội tàu thuyền kiêm thuyền trưởng.

Trên cương vị được giao, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị những nội dung, biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bên cạnh đó, anh cùng với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, Chi đoàn đơn vị tổ chức tốt nhiệm vị công tác đoàn và phong trào thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tiêu biểu như: "Hãy làm sạch biển," "Ngày Chủ nhật xanh," "Ngày thứ Bảy tình nguyện," "Chung tay vì người nghèo-Không để ai bỏ lại phía sau," "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị,"...

ttxvn_thuyen truong bo doi bien phong 2.jpg
Thiếu tá Khúc Ngọc Minh tác nghiệp hải đồ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Trạm Kiểm tra giám sát trên sông, vịnh là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia chương trình "Nâng bước em tới trường." Thiếu tá Khúc Ngọc Minh trực tiếp giúp đỡ, theo dõi, động viên một học sinh học giỏi do đơn vị nhận đỡ đầu.

Sau gần 10 năm công tác tại Biên phòng Cửa khẩu Cảng, năm 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng điều động Thiếu tá Khúc Ngọc Minh về Hải đội 2.

Tại đơn vị mới, Thiếu tá Khúc Ngọc Minh cùng đồng đội tham gia tuần tra, kiểm soát trên biển khu vực từ Cảng Hải Phòng đến huyện đảo Bạch Long Vỹ, mỗi đợt thường kéo dài từ 30 đến 45 ngày.

Theo Thiếu tá Khúc Ngọc Minh, trong công tác chuyên môn, anh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển trong điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp.

Tàu hoạt động tại khu vực biển rộng lớn, sóng to, gió cả, trời mù, tầm nhìn hạn chế.

Các đối tượng xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phạm tội trên biển với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và hành động liều lĩnh, luôn tìm cách lôi kéo, mua chuộc nhằm thực hiện hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật, trong khi, phương tiện của đơn vị cơ bản đã cũ, xuống cấp, nơi ăn ở, sinh hoạt, công tác đảm bảo trên biển hết sức khó khăn.

Vượt lên những thách thức đó, Thiếu tá Khúc Ngọc Minh cùng đồng đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với thực hiện công tác chuyên môn, anh và đồng đội tuyên truyền, hỗ trợ để ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản hợp pháp, tránh vi phạm pháp luật trên biển, đồng thời dành những hỗ trợ rất thiết thực cho bà con.

Theo chân Thiếu tá Khúc Ngọc Minh lên tàu của ngư dân, chúng tôi cảm nhận rõ sự yêu mến, tin cậy của mọi người dành cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Anh Lê Văn Châu, thuyền trưởng tàu HP1903 khai thác hải sản khu vực Đình Vũ-Cát Hải cho biết tàu cá của anh nói riêng, của bà con ngư dân nói chung thường được Bộ đội Biên phòng tặng cờ, áo phao cứu hộ, nhu yếu phẩm vào dịp Tết.

Theo anh Châu, nhìn thấy tàu của Bộ đội Biên phòng ở biển là thấy sự yên tâm, tin cậy, bởi khai thác hải sản là nghề gặp nhiều bất lợi do yếu tố thời tiết. Trong những thời điểm khó khăn nhất, lực lượng đầu tiên hỗ trợ các tàu, thuyền trên biển chính là Bộ đội Biên phòng.

Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, Hải đội 2 thành lập từ năm 1960. Đây là đơn vị cơ động chiến đấu mặt nước của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền.

Đơn vị còn thực hiện đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển, đảo và hải cảng của thành phố; đồng thời thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đưa đón các đoàn cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, thành phố Hải Phòng đi công tác các tuyến đảo từ khu vực biển Hải Phòng tiếp giáp với khu vực biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình ra tới đảo Bạch Long Vỹ.

Đơn vị đã đạt nhiều thành tích nổi bật, tiêu biểu là ngày 3/8/1995, Hải đội 4 (nay là Hải đội 2) Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hai năm 2022 và năm 2023, Hải đội 2 có nhiều đóng góp cho những chiến công của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hải đội 2 tổ chức tuần tra, kiểm soát và đã kiểm tra, lập biên bản, cảnh cáo, phóng thích ngay trên biển 44 tàu/191 lao động là người nước ngoài, xua đuổi 67 tàu cá ngư dân nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; hai biên đội tàu tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên khu vực biên giới, vùng biển, đảo, hải cảng của thành phố Hải Phòng.

Cùng với đó, đơn vị đã bắt và xử lý vi phạm hàng chục vụ với hàng trăm phương tiện cùng người lao động, xử lý vi phạm hành chính hàng tỷ đồng.

Trong thời gian này, Hải đội 2 tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và trực tiếp triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; tuyên truyền vận động người, phương tiện ra vào khu vực chấp hành các quyết định của thành phố, quyết định khi Ủy ban Nhân dân quận Hải An, các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng; tổ chức cưỡng chế, giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản không phép trên khu vực biên giới biển, được các cấp, ngành đánh giá cao và nhận khen thưởng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố. Đóng góp trong thành tích chung đó có Thiếu tá Khúc Ngọc Minh.

ttxvn_thuyen truong bo doi bien phong 3.jpg
Thiếu tá Khúc Ngọc Minh tặng áo phao cho ngư dân. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Anh trực tiếp chỉ huy 10 kíp tàu trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước; chỉ huy, chỉ đạo một kíp tàu, xuồng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng du lịch bị nạn trên vùng biển giáp ranh Hải Phòng, Quảng Ninh.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 2022, Thiếu tá Khúc Ngọc Minh tích cực tham gia các hội thi, hội thao và đạt nhiều thành tích, tiêu biểu là đoạt giải B Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 do Trường Chính trị Tô Hiệu, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp tổ chức; tham gia Kiểm tra sỹ quan chỉ huy tham mưu cấp đội và tương đương năm 2022 do Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức, trong đó anh đoạt giải Ba toàn năng và giải Ba đồng đội...

Trong suốt quá trình công tác, với thành tích xuất sắc, anh được các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, trong đó cao nhất là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng năm 2016 vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt, Thiếu tá Khúc Ngọc Minh cho biết anh may mắn được học tập, làm việc trong những đơn vị có những thành tích nổi bật với những đồng chí, đồng đội bản lĩnh, tài năng.

Đó là xuất phát điểm tốt để anh không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và đạt kết quả nhất định, tô thắm truyền thống của Hải đội 2 Anh hùng.

Thời gian tới, Thiếu tá Khúc Ngọc Minh tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục