Người tiêu dùng Eurozone chuẩn bị cho khả năng nền kinh tế suy thoái

Khảo sát được thực hiện trong tháng Sáu cho thấy người tiêu dùng bắt đầu mất lòng tin về khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.
Người tiêu dùng Eurozone chuẩn bị cho khả năng nền kinh tế suy thoái ảnh 1Khách hàng chọn mua đồ tại siêu thị ở Milan, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Khảo sát kỳ vọng của người tiêu dùng do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thực hiện, người tiêu dùng tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang chuẩn bị cho khả năng nền kinh tế suy thoái và lạm phát cao tiếp tục ảnh hưởng đến thu nhập của họ trong một năm tới.

Khảo sát được thực hiện trong tháng Sáu cho thấy người tiêu dùng bắt đầu mất lòng tin vào khả năng của ECB trong việc đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Người tiêu dùng nhận định giá cả sẽ tăng 5% trong năm tới và lạm phát ở mức 2,8% trong ba năm. Thu nhập danh nghĩa được kỳ vọng tăng 0,9% và mức chi tiêu tăng 3,9%, khiến khả năng tiết kiệm của các gia đình giảm mạnh.

[Người dân châu Âu không tiết kiệm được tiền trong đại dịch COVID-19]

Người tiêu dùng cũng nhận định nền kinh tế Eurozone giảm 1,3% trong 12 tháng tới.

Trong khi đó, ECB dự kiến lạm phát ở mức trung bình 6,8% trong năm 2022, trước khi giảm xuống 3,5% trong năm 2023 và 2,1% trong năm 2024.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo đạt 3,7% trong năm 2022, 2,8% trong năm 2023 và 1,6% trong năm 2024.

ECB đã nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng trước và cho biết sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới nhằm hạ nhiệt lạm phát ở mức cao kỷ lục là 8,9% trong tháng Bảy.

Khảo sát trên được ECB thực hiện với khoảng 14.000 người trưởng thành mỗi tháng tại Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Italy và Hà Lan. Các nước này chiếm 85% GDP và 83,8% dân số của Eurozone./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục