Đây là đánh giá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tạibuổi gặp mặt các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh tổchức ngày 20/6.
Ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh,cho biết tuy năm qua thành phố gặp không ít khó khăn, nhưng hoạt động phi chínhphủ nước ngoài vẫn rất thành công khu các nguồn viện trợ vẫn duy trì ở mức caovà tiếp tục có thêm các dự án tham gia đóng góp tích cực vào quá trình pháttriển kinh tế-xã hội của thành phố.
Giá trị giải ngân từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã được phêduyệt đạt 31 triệu USD gồm dự án là 35% (gần 11 triệu USD) và phi dự án là 65%(20 triệu USD); trong đó hai lô thuốc đặc trị của Công ty Novantis Pharma trịgiá hơn 15 triệu USD.
Hầu hết các dự án được giải ngân tập trung trong lĩnh vực y tế, chiếm khoảng80%; còn lại là các lĩnh vực giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo… Trong thờigian qua, không chỉ triển khai các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chứcphi Chính phủ nước ngoài cũng đã mở rộng các dự án hỗ trợ ở các tỉnh thành lâncận với nguồn kinh phí khoảng 100.000 USD.
Để thực góp phần vận động, tận dụng các nguồn viện trợ hiệu quả, Liên hiệp cáctổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động lập danh mục vận độngvới hơn 150 dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường…
Theo ông Lê Hưng Quốc, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hiệncòn rất nhiều chương trình dự án trên nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, giáodục, xã hội, môi trường… cần sự hỗ trợ, tiếp sức. Chính vì vậy, sự quan tâm, hỗtrợ lâu dài từ cộng đồng quốc tế, trong đó có các tổ chức phi Chính phủ nướcngoài rất cần thiết.
Hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 132 tổ chức phi chính phủ có giấyphép hoạt động, trong đó có 17 văn phòng đại diện, 43 văn phòng dự án. Hầu hếtcác tổ chức phi Chính phủ hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật Việt Nam quy định,các chương trình dự án được triển khai được đối tác cũng như lãnh đạo các địaphương đánh giá cao./.