Ngày 1/3, Bộ trưởng Tài chính Bỉ Didier Reynders đã kết thúc sứ mệnh hòa giảicác đảng có chân trong Quốc hội để tiến tới thành lập chính phủ mới, nhưng khôngphát đi tín hiệu phá vỡ bế tắc kéo dài hơn tám tháng nay.
Thông báo của Hoàng cung Bỉ cho biết ông Reynders đã gửi báo cáo cuối cùnglên Nhà vua Albert 2 về những nỗ lực hàn gắn bất đồng giữa các đảng của cộngđồng người nói tiếng Pháp và cộng đồng người nói tiếng Hà Lan, vốn không đạtthỏa thuận về thành lập chính phủ liên minh sau cuộc tổng tuyển cử ngày 13/6 vừaqua.
Tuy nhiên, bản báo cáo không đề cập bước đi tiếp theo để thành lập chínhphủ mới.
Theo thông lệ, người đứng đầu nhà nước Bỉ sẽ tham vấn các chính đảng trướckhi đưa ra quyết định tiếp theo, có thể sẽ chỉ định nhà trung gian hòa giải mới.
Bế tắc chính trị ở Bỉ tập trung vào sự khác biệt về ngôn ngữ và kinh tếgiữa các vùng. Vùng nói tiếng Hà Lan ở miền Bắc phàn nàn phải trợ giúp vùng nóitiếng Pháp ở miền Nam, đồng thời kêu gọi phân quyền nhiều hơn cho các khu vực.
Bế tắc trên khiến Bỉ "lập kỷ lục thế giới" về thời gian không có chính phủchính thức (261 ngày) và gây mất ổn định cho nền kinh tế nước này, biểu hiện làlãi suất trái phiếu chính phủ tăng và nợ nhà nước lên tới 98,1% Tổng sản phẩmquốc nội (GDP).
Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor's cảnh báo sẽ hạ mức xếp hạngcủa Bỉ nếu nước này không thành lập được chính phủ mới vào tháng Sáu tới. Chínhphủ tạm quyền của ông Yves Letermer cam kết sẽ thông qua ngân sách năm 2011 nhằmđảm bảo thâm hụt thấp hơn mức dự báo 4,1% GDP hiện nay hòng xoa dịu sức ép thịtrường./.
(TTXVN/Vietnam+)