Nhà Trắng yêu cầu chi thêm 4,5 tỷ USD cho cuộc khủng hoảng biên giới

Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phân bổ thêm 4,5 tỷ USD cho ngân sách hỗ trợ khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới phía Nam do dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ tiếp tục đổ về.
Nhà Trắng yêu cầu chi thêm 4,5 tỷ USD cho cuộc khủng hoảng biên giới ảnh 1Người di cư Trung Mỹ vượt qua hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana, bang Baja California, Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/5, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phân bổ thêm khoản tiền trị giá 4,5 tỷ USD cho ngân sách hỗ trợ khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới phía Nam do dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ tiếp tục đổ về vùng biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Trong số tiền trên không có khoản nào được chi dùng cho việc xây tường biên giới.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết số tiền 4,5 tỷ USD sẽ được chi cho việc tăng thêm khu tạm trú, chăm sóc trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng, giúp đỡ những người mới nhập cư, mở thêm nơi giam giữ, hỗ trợ công tác điều tra, hậu cần và tuần tra của lực lượng vệ binh quốc gia, nâng cấp công nghệ và chi trả cho cơ quan thực thi pháp luật.

[Mexico kêu gọi Mỹ đầu tư vào Trung Mỹ để ngăn chặn dòng người di cư]

Theo ông Russ V'd, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB), tình hình ngày càng nghiêm trọng và dòng người di cư đang tạo áp lực lớn lên chính phủ liên bang trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay.

Nhà Trắng đưa ra yêu cầu trên một ngày sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAleenan thông báo với các nhà lập pháp rằng khoản ngân sách, được ký thành luật vào tháng Ba vừa qua, sẽ cạn kiệt trước khi năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9 tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 8,6 tỷ USD chi trả cho kế hoạch xây tường và nâng cấp hàng rào an ninh trên tuyến biên giới với Mexico.

Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ không chấp nhận yêu cầu trên. Vì vậy, ngày 15/2 vừa qua, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm huy động ngân sách từ các khoản đã được phân bổ cho các lĩnh vực khác để xây tường biên giới, bất chấp nguy cơ sẽ phải đối mặt với các vụ kiện cáo.

Đúng như dự đoán, ngày 5/4, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump vi phạm hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục