Nhà trưng bày cổ vật tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi

Sở hữu tới hơnBiên tập bài viết 10.000 món cổ vật quý và một kho tiền cổ, nhà sưu tầm Lâm Zũ Xênh đã quyết định xây dựng một bảo tàng cổ vật tư nhân.
Nhà sưu tầm cổ vật nổi tiếngLâm Zũ Xênh ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để mua lại ba ngôi nhà cổ và cùng với số vật liệu làmbằng gỗ quý được ông sưu tầm trong hơn 5 năm qua để phục dựng lại.

Với tổng diện tích sử dụng gần 500 mét vuông sau khi được phục dựng, ba ngôi nhà cổ này sẽ được ông Lâm Zũ Xênh sử dụng làm nơi trưng bày cổ vật của riêng ông.

Hiện ông Lâm Zũ Xênh đã thuê các thợ mộc chuyên phục dựngnhà cổ ở tỉnh Quảng Nam giúp ông phục dựng lại ba ngôi nhà cổ theo motiftruyền thống “tam gian nhị hạ” tức ba gian hai chái.

Việc phục dựng lại ba ngôinhà cổ dùng làm nhà trưng bày cổ vật của ông Lâm Zũ Xênh sẽ hoàn tất trong cuốinăm nay để đưa vào sử dụng trưng bày hơn 500 cổ vật có giá trị khác nhau.

Ông LâmZũ Xênh được giới sưu tầm cổ vật trong cả nước biết tiếng. Ngôi nhà ba tầng lầucủa ông ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn là nơi cất giữ hơn 10.000 món cổ vậtcủa văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm Pa...

ÔngLâm Zũ Xênh cho biết, Tiến sĩ Nguyễn Việt - Giám đốc Trung tâm tiền sử Đông Nam Áđang giúp ông hệ thống lại bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Ông Lâm Zũ Xênh còn sở hữu một khotiền cổ, trong đó có nhiều hũ tiền còn nguyên vẹn, mỗi hũ nặng từ 32kg-75kg.

Nhà sưu tầm cổ vật này cũng đã tặng cho Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi hàng trăm món cổ vậtcó giá trị./.

Đoàn Hữu Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các em nhỏ nghe giới thiệu về nhân vật Moomin tại Chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Phần Lan

Tuần lễ Văn học Phần Lan không chỉ giới thiệu các tác phẩm văn học đặc sắc của Phần Lan mà còn góp phần thúc đẩy đối thoại văn hóa và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là độc giả trẻ em.