Nhận bằng tiến sỹ nhờ nghiên cứu nhạc hard rock

Một nhà nghiên cứu New Zealand đã nhận bằng tiến sỹ nhờ nghiên cứu thói quen xã hội của các fan mê dòng nhạc hard rock - heavy metal.
Một nhà nghiên cứu New Zealand đã nhận bằng tiến sỹ nhờ nghiên cứu thóiquen xã hội của những người mê dòng nhạc hard rock - heavy metal, hay còn gọi là"bogan."

Dave Snell đã bắt đầu công trình nghiên cứu của ông tại Đại học Waikatovào năm 2007, với ý định sử dụng các công cụ tâm lý để tìm ra những điểm khácbiệt ngoài hình ảnh phản xã hội và tiềm ẩn nguy hiểm mà người ngoài gán cho cácbogan.

Bản thân Snell cũng là người rất mê hard rock. Anh đã được nhận bằng tiếnsỹ trong tuần này, sau khi bảo vệ thành công bản luận án mang tựa đề: "Cuộc sốngthường nhật của các bogan: đặc điểm nhận dạng và cộng đồng trong nhóm các fannhạc heavy metal."

Chỉ sử dụng một khoản vay trị giá 100.000 NZD (81.000 USD), Snell đã thamgia rất nhiều buổi biểu diễn heavy metal để nghiên cứu bogal trong các bối cảnhxã hội khác nhau. Anh còn phỏng vấn từng người để thấy việc thuộc về bogan ảnhhưởng thế nào tới cuộc sống của họ.

Snell thấy rằng dù các bogan thường có những đặc điểm bên ngoài tương đốigiống nhau như tóc dài, quần jean bạc màu và áo phông màu đen, họ lại mang cácđặc điểm tính cách cá nhân rất khác biệt.

Anh nói rằng không có chứng cứ nào về việc bogan ít tham gia vào các hoạtđộng như làm việc, so với các nhóm người khác trong xã hội. Họ đơn giản chỉ giảmbớt sự bộc lộ đặc điểm bên ngoài của mình trong cái gọi là các bối cảnh bìnhthường.

Nghiên cứu của anh cũng thấy rằng việc tham gia văn hóa heavy metal chỉphục vụ mục đích chia sẻ trải nghiệm âm nhạc với người khác. "Thực ra hành độngcủa bogan hết sức bình thường. Họ tới buổi biểu diễn, mặc áo phông và sau đó táihiện lại các trải nghiệm thông qua việc nói chuyện với nhau" - anh nói.

Người hướng dẫn Snell, giáo sư Darrin Hodgetts nói rằng bản luận án, vốnđã được giới thiệu tại các cuộc hội thảo ở Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha, là một nghiêncứu giá trị.

"Rõ ràng anh ấy đã dùng bogan làm một trường hợp mẫu để nghiên cứu sự hiểubiết của chúng ta về khái niệm nhận dạng, cách thức chúng ta hiểu biết về mộtcộng đồng và chúng ta sẽ hoạt động ra sao trong cộng đồng đó" - Hodgetts nói -"Anh ấy đã có một nghiên cứu rất tốt."/.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hai thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc Big Bang Daesung (trái) và Taeyang (phải) sau khi được xuất ngũ. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Big Bang chính thức tái xuất sau nhiều năm

Việc nhóm Big Bang trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn được xem là cột mốc biểu tượng của một kỷ nguyên K-pop.