Theo AFP, ông Mohamed al-Megaryef, một nhân vậtkiên quyết chống đối chế độ bị lật đổ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi và đượccoi là có quan điểm thân Hồi giáo, tối 10/8 đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hộimới gồm 200 ghế của Libya.
Trong cuộc bỏ phiếu được truyền hình trực tiếp này, ông Megaryef, ngườilãnh đạo Mặt trận Cứu quốc Libya gồm các nhân vật lưu vong chống Gaddafi, đãgiành được 113 phiếu ủng hộ, so với 85 phiếu của ứng cử viên độc lập Ali Zidanetheo đường lối tự do.
Quốc hội mới của quốc gia Bắc Phi này có nhiệm vụ chỉ định thủ tướng,thông qua các luật và đưa Libya tới các cuộc tổng tuyển cử sau khi một bản hiếnpháp mới được soạn thảo vào năm tới.
Trước đó, Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc Libya (NTC) hôm 8/8 đã chuyển giaoquyền lực cho quốc hội mới, trong một động thái mang tính biểu tượng đánh dấumột quá trình chuyển tiếp hòa bình sau khi chế độ độc tài kéo dài 40 năm của ôngGaddafi bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011./.