Nhật Bản: Bốn người leo núi tử vong do núi lửa phun trào

Cảnh sát Nhật Bản xác nhận đã có bốn du khách leo núi tử vong sau khi núi lửa Ontake ở miền Trung nước này bất ngờ phun trào trước đó một ngày.
Nhật Bản: Bốn người leo núi tử vong do núi lửa phun trào ảnh 1Những người leo núi sơ tán khỏi khu vực núi lửa đang hoạt động ngày 27/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9, cảnh sát Nhật Bản xác nhận đã có bốn du khách leo núi tử vong sau khi núi lửa Ontake ở miền Trung nước này bất ngờ phun trào trước đó một ngày.

Theo hãng tin Kyodo, những người thiệt mạng nằm trong số 31 người được phát hiện trong tình trạng nguy kịch trên đỉnh núi Ontake, trong đó có 10 người ở rất gần miệng núi lửa hiện vẫn tiếp tục phun trào.

Việc núi lửa Ontake tiếp tục hoạt động trong ngày 28/9 đã gây khó khăn cho công tác cứu hộ đưa các nạn nhân khỏi hiện trường. Dự kiến hoạt động cứu hộ các nạn nhân còn lại sẽ tiếp tục được tiến hành trong ngày 29/9.

Trước đó, lực lượng chức năng đã giải cứu được 24 du khách sáng 28/9, song đến chiều đã phải tạm hoãn hoạt động cứu hộ do khí độc từ núi lửa phun ra.

Núi Ontake cao 3.067m, nằm ở vị trí giáp ranh hai tỉnh Nagano và Gifu, đã phun trào vào trưa 27/9 và tạo ra cột khói cao tới 10km. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết khả năng núi Ontake tiếp tục hoạt động rất cao và dự báo có thể xảy ra các đợt phun trào mới.

Theo chính quyền tỉnh Nagano, tính đến 11 giờ 30 sáng 28/9 (giờ địa phương), vẫn còn 45 người mất tích trên núi Ontake. Hiện còn khoảng hơn 40 người leo núi khác vẫn tạm trú ở các nhà nghỉ trên núi từ đêm 27/9 do tầm nhìn bị hạn chế bởi khói bụi núi lửa.

Trước đó, ngày 27/9, chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 250 người bị mắc kẹt trên núi Ontake và phần lớn đã tự tìm đường xuống núi trong đêm, trong khi trực thăng của Lực lượng phòng vệ đã giải cứu được bảy người trong tình trạng bất tỉnh và tám người bị thương.

Lực lượng phòng vệ đã triển khai bảy trực thăng và 250 binh sỹ tham gia công tác cứu hộ cùng các đơn vị cứu hỏa và cảnh sát địa phương.

Núi lửa Ontake đã có nhiều lần "thức giấc." Lần phun trào lớn gần đây nhất là vào năm 1979, tạo ra lượng tro bụi lên đến 200.000 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục