Nhật Bản cam kết thực thi mọi biện pháp nhằm đẩy lùi lạm phát

Chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy các nỗ lực kêu gọi các công ty tăng lương, đồng thời khẳng định điều quan trọng hiện nay là khống chế đà leo thang của giá cả và khôi phục nền kinh tế.
Nhật Bản cam kết thực thi mọi biện pháp nhằm đẩy lùi lạm phát ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/11, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki khẳng định chính phủ nước này sẽ nỗ lực hết sức, thực thi mọi biện pháp có thể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Phát biểu trước quốc hội sau khi chính phủ trình kế hoạch ngân sách trị giá 28.900 tỷ yen (206 tỷ USD), Bộ trưởng Suzuki nêu rõ nền kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với nhiều khó khăn khi lạm phát tăng, chủ yếu vì giá cả hàng hóa leo thang do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như từ sự sụt giảm mạnh của đồng yen khiến giá các mặt hàng nhập khẩu tăng. Theo ông, hiện những quan ngại về tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu cũng đang ngày một gia tăng.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh môi trường xung quanh nền kinh tế Nhật Bản đang ngày một nghiêm trọng. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, Nhật Bản cần hỗ trợ sinh kế cho người dân và hoạt động doanh nghiệp, hướng nền kinh tế đi theo quỹ đạo tăng trưởng cao hơn và bền vững.

[Kinh tế Nhật bất ngờ suy giảm sau ba quý tăng trưởng liên tiếp]

Bên cạnh đó, ông Suzuki cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy các nỗ lực kêu gọi các công ty tăng lương, đồng thời khẳng định điều quan trọng hiện nay là khống chế đà leo thang của giá cả và khôi phục nền kinh tế thông qua gói kích thích kinh tế, cũng như tiếp tục định hướng chính sách kinh tế và tài chính một cách có trách nhiệm.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng dự thảo ngân sách cho tài khóa này sẽ được phê chuẩn trong kỳ họp quốc hội, dự kiến kéo dài đến đầu tháng 12 tới. 

Trong tháng 10 năm nay, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống dễ biến động, đã tăng lên 3,6% - mức cao nhất trong 40 năm qua. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp, chỉ số này vượt mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đề ra.

Ngày 28/10, Nội các Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế mới có tổng trị giá 71.600 tỷ yen (hơn 490 tỷ USD) nhằm giảm bớt tác động của việc giá cả hàng hóa leo thang tới các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ đà phục hồi vốn còn mong manh của nền kinh tế nước này.

Dựa trên ước tính của Văn phòng Nội các, gói kích thích kinh tế sẽ giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản tăng khoảng 4,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục