Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm thảm họa do mưa và lũ lụt

Lực lượng chức năng cảnh báo chỉ một lượng mưa nhỏ hoặc một trận động đất khác xảy ra là có thể gây ra lở đất tại những khu vực có nền đất yếu do đã ngậm nước từ tuần trước.
Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm thảm họa do mưa và lũ lụt ảnh 1Ngập lụt do mưa lớn tại thành phố Takeo, tỉnh Saga, miền Tây Nam Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 18/8, Cơ quan Khí tượng của Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm các trận lũ lụt, nước sông dâng cao và lở đất tại nhiều khu vực trong bối cảnh mưa lớn từ tuần trước vẫn chưa có dấu hiệu giảm dần.

Hiện mưa, lũ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất tám người tại nước này.

Các chuyên gia khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra tại các khu vực từ miền Tây đến miền Bắc nước này cho đến hết ngày 19/8.

[Các vụ lở bùn đất khiến nhiều người thiệt mạng ở Nhật Bản]

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ Nhật Bản cho biết mưa, lũ đã khiến ít nhất tám người nước này thiệt mạng và nhiều người mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ.

Trong khi đó, ngày 18/8, một trận động đất có độ lớn 4,2 đã xảy ra ở thành phố Shoraba, tỉnh Hiroshima, miền Tây Nhật Bản.

Lực lượng chức năng cảnh báo chỉ một lượng mưa nhỏ hoặc một trận động đất khác xảy ra là có thể gây ra lở đất tại những khu vực có nền đất yếu do đã ngậm nước từ tuần trước.

Dự báo, trong 24 giờ tới (tính đến sáng 19/8), lượng mưa tại Kyushu, miền Nam Nhật Bản, có thể lên tới 200mm, còn tại Shikoku, miền Tây Nhật Bản, dự báo sẽ là 180mm và vùng Tokai, miền Trung Nhật Bản, có thể đạt 150mm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục