Nhật Bản ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể của virus SARS-CoV-2

Hai ca tử vong nằm trong số 3 ca được xác nhận đã nhiễm biến thể của virus SARS-CovV-2 vào ngày 16/3, trên tổng số 51 trường hợp dương tính với biến thể mới được phát hiện tại tỉnh Kanagawa.
Nhật Bản ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể của virus SARS-CoV-2 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền tỉnh Kanagawa, Nhật Bản ngày 16/3 đã thông báo địa phương này ghi nhận 2 ca tử vong do biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây cũng là 2 trường hợp tử vong đầu tiên tại Nhật Bản do nhiễm biến thể virus SARS-CovV-2 tính đến thời điểm này.

[Nhật Bản: Gần 400 người nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2]

Hai trường hợp nói trên là nam giới khoảng 50 và 70 tuổi, nằm trong số 3 ca được xác nhận đã nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 vào ngày 16/3, trên tổng số 51 trường hợp dương tính với biến thể mới được phát hiện tại tỉnh Kanagawa.

Cả 2 đều không có lịch sử đi nước ngoài trong thời gian gần đây.

Trong ngày 16/3, Nhật Bản đã ghi nhận thêm 1.134 ca mắc COVID-19 với 57 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trong cả nước lên thành 8.702. Trong đó, thủ đô Tokyo ghi nhận 300 ca mới mắc COVID-19 và 16 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục