Nhật Bản ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do COVID-19

Một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã tử vong sau khi có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, cơ quan chức năng nghi ngờ bệnh nhân bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quá trình nằm viện.
Phun khử trùng tại một trường học nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại tỉnh Hokkaido, Nhật Bản ngày 27/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phun khử trùng tại một trường học nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại tỉnh Hokkaido, Nhật Bản ngày 27/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin chính quyền thành phố Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, ngày 1/3 cho biết một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã tử vong sau khi có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong trong dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Nhật Bản lên 6 người, không kể 6 ca tử vong khác trên du thuyền Diamond Princess.

[Nhật Bản hỗ trợ cộng đồng người Việt phòng chống dịch bệnh COVID-19]

Bệnh nhân đã được nhập viện từ ngày 17/1 vì một căn bệnh khác, nhưng bắt đầu có các triệu chứng cúm vài tuần sau đó và có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 25/2.

Bệnh nhân đã tử vong tối 29/2.

Kênh truyền hình NHK và một cơ quan truyền thông địa phương khác cho hay, các cơ quan chức năng Nhật Bản đang nghi ngờ nạn nhân có thể bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quá trình nằm viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục