Nhật Bản kêu gọi giảm quy mô lực lượng Mỹ đồn trú tại Okinawa

Tỉnh trưởng tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, ông Takeshi Onaga một lần nữa kêu gọi Mỹ giảm bớt quy mô các lực lượng tại đây.
Nhật Bản kêu gọi giảm quy mô lực lượng Mỹ đồn trú tại Okinawa ảnh 1 Tỉnh trưởng tỉnh Okinawa, ông Takeshi Onaga (phải, đứng) phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận chiến trên bộ thời Thế chiến 2 tại Itoman, tỉnh Okinawa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 23/6, Tỉnh trưởng tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, ông Takeshi Onaga một lần nữa kêu gọi Mỹ giảm bớt quy mô các lực lượng tại đây, căn cứ vào thực tế tình hình khu vực lắng dịu sau một loạt động thái ngoại giao lịch sử giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và với Mỹ gần đây.

Phát biểu nhân kỷ niệm 73 năm kết thúc trận chiến trên bộ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, Tỉnh trưởng Onaga cho biết: “Diễn biến theo hướng giảm căng thẳng đã bắt đầu,” ám chỉ tới cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore hôm 12/6 vừa qua. Ông cũng chỉ trích việc Mỹ vẫn xúc tiến kế hoạch di dời căn cứ quân sự của nước này sang khu vực khác trong tỉnh Okinawa, là hành động “đi ngược lại xu thế này.”

Tỉnh trưởng Onaga khẳng định: "Vấn đề các căn cứ Mỹ tại Okinawa là một vấn đề an ninh đối với đất nước Nhật nói chung, và gánh nặng (của việc là nơi đặt các căn cứ quân sự này) cần được chia sẻ với các địa phương khác trên cả nước."

[Mỹ triển khai tạm thời tiêm kích cơ F-22 tới căn cứ Okinawa]

Tỉnh Okinawa là nơi bố trí 70% số căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản. Do lo ngại về sự an toàn, nhiều năm nay người dân địa phương đã kêu gọi giảm bớt quy mô lực lượng tại đây.

Tuy nhiên, tham dự sự kiện thường niên nói trên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết chính phủ sẽ tuân thủ kế hoạch di dời căn cứ không quân Futenma của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, hiện đang được bố trí tại khu vực đông dân cư Ginowan. Phát biểu với báo giới, ông Abe khẳng định việc di dời căn cứ sang khu vực duyên hải Henoko, cũng thuộc tỉnh Okinawa, sẽ giúp “cải thiện đáng kể mức độ an toàn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục