Nhật xuất công nghệ điện hạt nhân cho UAE

Nhật sẽ xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân sang UAE

Ngày 4/4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua hai hiệp ước hạt nhân với Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.
Nhật sẽ xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân sang UAE ảnh 1Phiên họp toàn thể của Hạ viện Nhật Bản ngày 4/4. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo THX, ngày 4/4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua hai hiệp ước hạt nhân với Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UEA) nhằm cho phép Tokyo bắt đầu xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân và thiết bị liên quan sang cả hai nước này.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, Đảng New Komeito trong liên minh cầm quyền và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập chính đã bỏ phiếu thông qua các hiệp ước này, các hiệp ước có thể có hiệu lực vào đầu tháng 5 tới.

Với các hiệp ước trên, Nhật Bản sẽ có thể xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân và thiết bị liên quan sang cả Thổ Nhĩ Kỳ và UEA - thỏa thuận này ban đầu do Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy khi ông có chuyến công du tới hai nước này hồi tháng 5/2013.

Các phiên tranh luận tại quốc hội về các hiệp ước này thất bại vào mùa Thu năm ngoái và đình trệ cho tới phiên họp Quốc hội lần này, do vào thời điểm đó quan điểm phản đối điện hạt nhân lan rộng sau sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Daiichi ở tỉnh Fukushima, thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất sau biến cố Chernobyl hồi năm 1986./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục