Thỏa thuận nối lại đàm phán FTA ba bên được đưa ra dựa trên thỏa thuận giữaba nước hồi tháng trước nhằm tìm kiếm hiệp ước đầu tư ba bên và hoàn tất cácnghiên cứu về thỏa thuận mậu dịch tự do được đề xuất vào cuối tháng 12 này để cóthể sớm khởi động tiến trình thương lượng.
Theo thông tin đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước nàysẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản để thúc đẩy sự phát triển tài chính vàtiền tệ, đồng thời đẩy nhanh tiến trình hợp tác tài chính Đông Á và khu vực mậudịch tự do Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định Trung Quốc và Nhật Bản sẽ thắt chặt hơn cácquan hệ kinh tế vì lợi ích đôi bên. Theo ông, tác động của cuộc khủng hoảng tàichính toàn cầu tiếp tục lan rộng và biến chuyển của tình hình thế giới đang vượtngoài dự đoán. Do đó Trung Quốc và Nhật Bản cần chung tay đối đầu với các tháchthức và củng cố quan hệ hợp tác chiến lược đôi bên cùng có lợi.
Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Nhật Bản kể từ năm 2009. Theo Tổ chức xúctiến thương mại Nhật Bản (JETRO), năm 2010 kim ngạch thương mại hai chiều đãtăng 22,3% lên 26.500 tỷ yen (khoảng 339,3 tỷ USD). Trong một tín hiệu khác chothấy quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đang ngày được thắt chặt làChính phủ Nhật Bản muốn mua trái phiếu chính phủ Trung Quốc nhằm đa dạng hóa khodự trữ ngoại hối lớn thứ hai thế giới của Tokyo chủ yếu bằng đồng USD./.