Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty Nhiệt điện Phả Lại(1982-2012)và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Phó Thủ tướng khẳng định: "Nhiệt điện Phả Lại chính là nơi hun đúc lên chất của người công nhân, của ngườicán bộ ngành điện. Đây là môi trường tốt để đào tạo cán bộ, với việc chuyển hóakiến thức của nhà trường thành kiến thức của chính mình."
Với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Phó Thủ tướng tin tưởngCông ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và toàn ngành điện sẽ tiếp tục vượt qua khókhăn, chủ động, sáng tạo hơn nữa, phát huy truyền thống và những thành tích đãđạt được, để cùng cả nước hoàn thành xuất khắc những mục tiêu mà Đại hội Đảngtoàn quốc lần thứ XI đã đề ra.
Để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch phát triển 5 năm của ngànhđiện trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải đề nghị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục cụ thể hóa các chươngtrình, kế hoạch hành động của mình bằng những giải pháp quản lý hiệu quả hơn;trong đó tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, nâng cao hệ số sẵnsàng của các nhà máy để tham gia có hiệu quả vào thị trường điện.
Bên cạnh đó, tăng cường quản lý kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, giảm sựcố; từng bước hiện đại hóa công tác quản lý các nhà máy điện thông qua đầu tưtrang thiết bị điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt để giảm dầnlực lượng trực trong các bộ phận của các nhà máy điện.
Phó Thủ tướng cũng yêucầu Công ty quan tâm hơn nữa đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứngyêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phát triển của thị trường điện vàquyết định đến sự phát triển bền vững của Công ty; đồng thời xây dựng nếp vănhóa bằng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn; tiếp tục cảithiện đời sống cán bộ, công nhân và người lao động.
Theo ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, hiệnnay Nhiệt điện Phả Lại đang là một trong những nhà máy nhiệt điện đốt than lớnnhất cả nước với 6 tổ máy có tổng công suất lắp đặt 1.040 MW, sản lượng điệnphát ra hàng năm trên 6,2 tỷ kWh, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninhnăng lượng quốc gia.
Công ty cũng tận dụng thời cơ dùng nguồn khấu hao để lại,dùng lợi nhuận góp vốn vào các công trình của ngành điện theo định hướng củaChính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với tổng số tiền gần 2.819,3 tỷ đồng,đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 1.400 lao động./.