Nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân đại biểu người có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ, hồi tháng 7/2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Theo đó, các địa phương trên toàn quốc sẽ tổ chức nhiều các hoạt động thăm hỏi, tri ân, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng trong tháng Bảy.

Dự kiến, Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ và gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 22-24/7 tại Hà Nội với sự tham gia của 1.000 người, trong đó đại biểu người có công là 450 người.

Trong tháng Bảy, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 75 đại diện thân nhân liệt sỹ tại Nghệ An vào ngày 15-16/7.

Nhiều hoạt động được tổ chức trong ngày 26/7 như: Chương trình cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử tại 5 điểm cầu (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Hà Giang, Quảng Nam); tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc....

[Xây dựng chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sỹ]

Vào sáng ngày 27/7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương chỉ đạo tổ chức việc thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi.

Các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực để gia đình có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở; xóa hộ nghèo có thành viên là người có công.

Ngoài ra, địa phương cần tập trung tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ (nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ) và mộ liệt sỹ.

Các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động phù hợp để tri ân người có công với cách mạng và gia đình liệt sỹ; tặng quà (bộ trang phục áo dài) cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Việc tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng trước kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sỹ theo đúng kế hoạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục