Nhiều người Nhật Bản lo ngại dịch COVID-19 lây lan khi Olympic diễn ra

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy có 40,3% người Nhật Bản tin rằng nên tổ chức các thế vận hội mà không có khán giả, trong khi 30,8% cho rằng cần hủy bỏ các sự kiện thể thao này.
Biểu tượng Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, việc các nhà tổ chức Olympic Tokyo 2020 cho phép khán giả Nhật Bản tới sân theo dõi trực tiếp các vận động viên thi đấu là tin vui đối với những người hâm mộ thể thao ở Nhật Bản.

Nhiều người tỏ ra rất hào hứng khi được chứng kiến sự kiện này. Tuy nhiên, không ít người vẫn tỏ ra lo ngại về nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát khi Olympic diễn ra.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, anh Nishimura, nhân viên văn phòng ở Tokyo nói: “Olympic thực sự là sự kiện tuyệt vời và tôi cũng muốn một lần tới sân theo dõi trực tiếp. Tuy nhiên, an toàn là vấn đề tôi quan tâm. Với tình hình như hiện nay thì vẫn có khả năng dịch bệnh sẽ lan rộng trong thời gian diễn ra Olympic.”

Cùng chung nỗi lo lắng này, bà Yasue, một cư dân ở Tokyo bày tỏ hy vọng các nhà tổ chức sẽ tăng cường xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) cho tất cả những người liên quan trong suốt thời gian diễn ra Olympic.

Bà chia sẻ: “Chắc chắn là có lo lắng rồi. Chúng tôi chỉ thực sự yên tâm khi tất cả mọi người tham dự sự kiện này đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tôi muốn việc xét nghiệm PCR được duy trì nghiêm túc cho đến khi kết thúc sự kiện trên.”

[Olympic Tokyo 2020: Thủ tướng Nhật Bản để ngỏ kịch bản không khán giả]

Nhiều người cũng hy vọng Chính phủ Nhật Bản nỗ lực hơn nữa để kiểm soát dịch COVID-19 trước thời điểm khai mạc Olympic Tokyo.

Theo Anh Yoshida, một nhân viên văn phòng ở Tokyo cho biết dịch COVID-19 đã kéo dài từ năm ngoái đến nay, song chương trình tiêm chủng vẫn đang tiến triển rất chậm.

Anh nói: "Cho đến nay, tôi vẫn chưa rõ các biện pháp đảm bảo an toàn của Chính phủ. Tôi nghĩ nếu Nhật Bản quyết tâm tổ chức Olympic thì cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa bởi vì thời gian từ nay đến lúc khai mạc không còn nhiều.”

Kết quả thăm dò dư luận hồi cuối tuần trước của hãng tin Kyodo cho thấy có 40,3% người Nhật Bản tin rằng nên tổ chức các thế vận hội mà không có khán giả, trong khi 30,8% cho rằng cần hủy bỏ các sự kiện thể thao này.

Khi được hỏi về số phận của Olympic và Paralympic nếu tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 được ban bố trở lại ở thủ đô Tokyo và các địa phương khác sau khi các sự kiện này đã được khai mạc, 55,7% người Nhật Bản cho rằng nên tiếp tục giải đấu, nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng dịch như cấm khán giả vào sân, trong khi 35,4% nói rằng cần hủy bỏ giải đấu tại thời điểm đó.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Kawaguchi, một người dân ở Tokyo, nói rằng bản thân ông thực ra "rất muốn xem Olympic bởi vì nhà tôi cũng gần sân vận động. nhưng gần đây tôi thấy có rất nhiều ý kiến phản đối. Tôi nghĩ Chính phủ nên dừng tổ chức Olympic để đảm bảo an toàn cho người dân.”

Olympic Tokyo dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8, trong khi Paralympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24/8 đến 5/9.

Theo ban tổ chức, sẽ có khoảng 15.000 vận động viên và khoảng 78.000 quan chức, nhân viên của các đoàn thể thao từ khắp nơi trên thế giới tham gia các thế vận hội này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục