Nhiều thủy thủ của tàu chở dầu Đan Mạch bị bắt cóc tại Vịnh Guinea

Theo thông báo của Monjasa, khi hải quân Pháp tìm thấy chiếc tàu ngoài khơi Sao Tome và Principe, nhóm cướp biển đã rời bỏ con tàu và bắt cóc một số thành viên thủy thủ đoàn.
Nhiều thủy thủ của tàu chở dầu Đan Mạch bị bắt cóc tại Vịnh Guinea ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 31/3, chủ sở hữu tàu chở dầu Đan Mạch Monjasa Reformer cho biết đã xác định vị trí chiếc tàu bị cướp ở Vịnh Guinea, nhưng một số thành viên thủy thủ đoàn bị bắt cóc hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Theo thông báo của Monjasa, trên tàu có tổng cộng 16 thủy thủ vào thời điểm bị cướp biển tấn công ngày 25/3.

Khi hải quân Pháp tìm thấy chiếc tàu ngoài khơi Sao Tome và Principe, nhóm cướp biển đã rời bỏ con tàu và bắt cóc một số thành viên thủy thủ đoàn.

Monjasa cho biết những thủy thủ được giải cứu đang ở nơi an toàn và sức khỏe đã ổn định, trong khi chiếc tàu và hàng hóa không bị thiệt hại nào.

[Iran bác cáo buộc tấn công tàu chở dầu của Israel trên Biển Arab]

Monjasa không tiết lộ số người bị bắt cóc hay quốc tịch của họ, đồng thời cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng để đưa những người này trở về an toàn.

Tàu chở dầu Monjasa Reformer bị một nhóm cướp biển tấn công vào ngày 25/3, khi con tàu này ở ngoài khơi, cách 260km về phía Tây Cảng Pointe-Noire, Cộng hòa Dân chủ Congo.

Vịnh Guinea, có đường bờ biển trải dài từ Liberia đến Gabon, được biết đến là nơi thường xuyên xảy ra nạn cướp biển, trộm dầu, đánh bắt cá trái phép, buôn người và ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục