Nhiều vụ đánh bom xảy ra ở Thái Lan, ít nhất 1 người bị thương

Theo nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan, ít nhất 13 vụ nổ nhỏ đã xảy ra ở thị trấn cùng tên Yala vào cuối ngày 28/1, hầu hết là ở ven đường trước các cửa hàng tiện lợi, chợ, bệnh viện thú y...
Nhiều vụ đánh bom xảy ra ở Thái Lan, ít nhất 1 người bị thương ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Thái Lan vào năm 2020. (Nguồn: benarnews)

Ngày 29/1, cảnh sát Thái Lan cho biết ít nhất 1 người đã bị thương trong nhiều vụ đánh bom xảy ra tại tỉnh Yala, miền Nam nước này. 

Theo nguồn tin trên, ít nhất 13 vụ nổ nhỏ đã xảy ra ở thị trấn cùng tên Yala vào cuối ngày 28/1, hầu hết là ở ven đường trước các cửa hàng tiện lợi, chợ, bệnh viện thú y...

Cảnh sát cho biết đã phát hiện ít nhất 3 thiết bị nổ tự chế có gắn bộ hẹn giờ đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa được kích nổ.

[Vụ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan: Hung thủ bị tiêu diệt]

Cảnh sát cho rằng nhiều khả năng các vụ việc này nhằm mục đích gây mất trật tự hơn là gây thiệt hại về người và tài sản. 

Các vụ đánh bom trên xảy ra chỉ vài tuần sau khi Chính phủ Thái Lan tái khởi động đối thoại hòa bình với nhóm nổi dậy chính Mặt trận Cách mạng Dân tộc (Barisan Revolusi Nasional) sau 2 năm tạm ngừng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hiện nhóm này chưa đưa ra bình luận gì về các vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục