Việc điều chỉnh giờ học, giờlàm này đã làm thay đổi thói quen của hơn 46.000 giáo viên, 600.000học sinh ở 900 trường học đóng trên địa bàn Hà Nội. Do vậy, theocác nhà khoa học và không ít thầy cô giáo, thay đổi giờ học, giờ làm đểtránh ùn tắc giao thông mà không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt củangười dân, dĩ nhiên là việc khó, đòi hỏi phải có sự điều tra nghiên cứuthực tế một cách cẩn thận trước khi triển khai.
Trên thực tế,nhiều trường học đã chủ động, linh hoạt trong việc áp dụng cho phù hợpvới điều kiện thực tế trên địa bàn, tạo thuận lợi nhất cho học sinh, phụhuynh. Các trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiềuphương án như ca sáng trực nhật cho ca chiều; phân học sinh các khối lớptrong trường tan học theo từng múi thời gian nhất định. Với một sốtuyến phố có nhiều trường học như Quang Trung, Nhà Chung… Phòng Giáo dụccủa quận đã yêu cầu các trường họp để phân chia thời gian tan học chohợp lý, tránh ùn tắc cục bộ, tuy nhiên kết quả thu được chưa rõ nét.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì quy định mới dù đã được điềuchỉnh, song có thể vẫn chưa đáp ứng được cho tất cả các trường học nêntrong quá trình triển khai không nên cứng nhắc. Việc điều chỉnh giờ họcchỉ áp dụng đối với giờ học chính khóa của các trường học 2 ca/ngày;những nơi có học sinh học một ca, có thêm các tiết ngoại khóa hoặc phụđạo buổi chiều thì thời gian học do các trường chủ động quyết định nhưngtránh giờ cao điểm./.