Nhóm nhạc BLACKPINK có lượt theo dõi cao nhất trên YouTube

BLACKPINK đã đạt 65,2 triệu người đăng ký trên YouTube vào lúc 2h42 chiều 10/9, chính thức vượt qua Justin Bieber với 65,1 triệu người đăng ký.
Nhóm nhạc BLACKPINK có lượt theo dõi cao nhất trên YouTube ảnh 1Các thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhóm nhạc đình đám BLACKPINK của Xứ sở Kim chi đã vượt qua ngôi sao nhạc pop Justin Bieber để trở thành đối tượng có số người theo dõi nhiều nhất trên YouTube.

Theo YG Entertainment, công ty quản lý của BLACKPINK, nhóm nhạc này đã đạt 65,2 triệu người đăng ký trên YouTube vào lúc 2h42 chiều 10/9, chính thức vượt qua Justin Bieber với 65,1 triệu người đăng ký. Justin Bieber là người đã giữ vững ngôi vị này trong hơn hai năm qua.

Vào ngày 29/9 năm ngoái, BLACKPINK đã leo lên vị trí số hai và chỉ sau khoảng một năm nhóm đã chinh phục ngôi vị số một.

Sau khi xuất hiện trên YouTube ngày 28/6/2016, BLACKPINK đã dần trở nên nổi tiếng trên YouTube và mở rộng lượng người theo dõi. Đặc biệt, trong thời gian phát hành album dài đầu tiên ''How You Like That'' hồi tháng Sáu năm ngoái trên YouTube, số lượng người đăng ký xem đã tăng nhanh.

Những nội dung như video ca nhạc mà BLACKPINK đưa lên YouTube rất phổ biến nhờ các hình ảnh đầy màu sắc và gợi cảm. Các sản phẩm của thành viên trong nhóm cũng tiếp tục có lượng người xem tăng chóng mặt.

MV ''Lalisa'' của Lisa cũng thu hút 10 triệu lượt xem trong vòng 90 phút kể từ khi phát hành lúc 1 giờ chiều 10/9. Hiện có 29 video của nhóm đạt hơn 100 triệu lượt xem.

["Ddu-du Ddu-du" của BLACKPINK lập kỷ lục về lượt xem trên YouTube]

YG Entertainment cho biết “hiện tại, tổng số lượt xem các video của Nhóm trên YouTube đã gần đạt 20 tỷ lượt xem."

YG Entertainment cho rằng "số lượng người đăng ký trên YouTube không chỉ đơn giản là sự tò mò về nội dung mà là bằng chứng cho thấy sự quan tâm và yêu thích của những người hâm mộ trung thành."

Sau khi biết được thông tin mới này, bốn cô gái trong BLACKPINK đã bày tỏ sự vui mừng và muốn dành vinh quang này cho những người hâm mộ nhóm trên toàn thế giới, những người luôn yêu thương và ủng hộ họ.

Nhóm cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để mang lại các sản phẩm âm nhạc đầy sức sống cho người xem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục