Nhu cầu bùng nổ, giá hoa tươi tăng ‘nóng’ theo ngày dịp lễ 20/10

Cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hoa tươi là món quà được nhiều người chọn lựa, bởi phù hợp với nhiều đối tượng. Thị trường hoa tươi cũng đang trọng những ngày sôi động, khách mua sắm nườm nợp.
Giá hoa tươi tăng theo ngày cận kề dịp lễ 20/10. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giá hoa tươi tăng theo ngày cận kề dịp lễ 20/10. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cũng là thời điểm các cửa hàng hoa tươi tất bật chuẩn bị các loại mẫu mã sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội như Trần Xuân Soạn, Kim Ngưu, Cầu Giấy, Lương Định Của... lượng khách đến mua tại các cửa hàng hoa tươi ngày càng tăng, nhiều nơi ghi nhận lượng khách tăng gấp đôi so với đầu tháng.

Chị Minh Hòa, chủ cửa hàng hoa tại Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng Hà Nội) cho biết dịp 20/10 năm nay chị nhận được nhiều đơn đặt hàng, mỗi ngày vài chục bó, lẵng hoa. Riêng sáng nay chị đã trả hơn 100 đơn hàng đặt từ trước.

“Năm ngoái vì dịch bệnh nên vắng khách, còn năm nay thì đông hơn gấp đôi. Khách đặt liên tục nhưng tôi không dám nhận vì quá tải,” chị Hiền chia sẻ.

Cùng với chị Hiền, anh Công – chủ cửa hàng hoa 89 Florist tại quận Đống Đa vừa cắm hoa vừa cho hay tuy lượng khách đặt hoa dịp này không bằng thời điểm trước dịch nhưng tăng mạnh so với ngày thường.

"Đặc biệt trong những ngày này, cửa hàng đạt doanh số như kỳ vọng do nhiều khách mua các lẵng hoa giá trị lớn. Nhiều đơn hàng, chủ yếu do công ty đặt tặng nhân viên nữ, có tổng giá trị khoảng 7-10 triệu đồng," anh Công nói.

[Lựa chọn quà tặng gì cho Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10?]

Cũng theo ghi nhận, hầu hết các loại hoa tươi phục vụ cho dịp 20/10 tăng mạnh khoảng 20-30% so với thời điểm đầu tháng. Thậm chí những ngày sát lễ, giá mặt hàng này còn tăng lên gấp đôi.

Cụ thể, giá hoa hồng vàng, đỏ loại thường giá 18.000 đồng/bông, tăng gấp 2 lần so với ngày thường; hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 40.000 đồng/bông, tăng gấp đôi; hoa hướng dương, mẫu đơn có giá từ 35.000-40.000 đồng/bông, tăng 10.000-15.000 đồng; hoa ly giá 45.000-50.000/cành, tăng 15.000-20.000 đồng…

Lý giải về việc giá hoa tăng, chị Dung, chủ cửa hàng hoa trên phố Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng) cho biết năm nay do bão lũ, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung nên giá thành hoa nhập vào cũng rất cao.

Theo một số các tiểu thương kinh doanh, các loại hoa nhập năm nay tuy không mới nhưng cũng rất được ưa chuộng: Hoa hồng baby có giá từ 500.000-1.000.000 đồng/bó tuỳ kích cỡ; Hoa hồng Ecuador có giá từ 1.500.000-2.000.000 đồng/bó; hoa tulip Hà Lan có giá 2.400.000 đồng/bó 14 bông…

Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp được làm từ bọt xà phòng và sáp thơm, với nhiều màu sắc đa dạng như đỏ, xanh, tím... cũng được một số khách hàng lựa chọn bởi ưu thế thời gian để được lâu, có giá khoảng 20.000-25.000 đồng/bông.

Ngoài ra, các cửa hàng hoa ngoài việc chú trọng đến chất lượng và loại hoa, còn quan tâm đến việc tạo lẵng, bao bì, các loại giấy màu hoặc túi để cắm hoa. Thay vì sử dụng các loại lẵng bằng gỗ quen thuộc, nhiều cửa hàng còn dùng các loại hộp bìa carton hoặc các loại túi giấy, hộp giấy hình lá thư, giỏ quà…

Nhu cầu bùng nổ, giá hoa tươi tăng ‘nóng’ theo ngày dịp lễ 20/10 ảnh 1Nhiều bó hoa theo phong cách độc, lạ nhân dịp lễ 20/10. (Ảnh nguồn: BHX)

Dịp 20/10 năm nay rơi vào thứ Sáu nên anh Duy Ngọc (quận Hoàng Mai) dự tính sau khi tan làm sẽ về nhà thay quần áo và đưa vợ tới nhà hàng để ăn uống, sẵn tiện tặng vợ quà.

“Vợ tôi là một người rất yêu thích hoa nên mình đã đặt mua một bó hồng đỏ bất tử 99 bông cùng với thiệp. Theo lời người bán hoa, bó hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu bền vững và trường tồn nên tặng vào dịp này sẽ càng có ý nghĩa hơn,” anh Ngọc cho biết.

Là phái nữ, vừa được nhận quà vào các dịp đặc biệt song chị Hồng Nhung – trưởng phòng nhân sự một công ty tư nhân tại Hà Nội cũng đang lựa chọn hoa để tặng các đồng nghiệp nữ nhân dịp 20/10.

“Tâm sự với nhiều chị em, tôi nhận ra có rất nhiều người trong số đó luôn tỏ ra thờ ơ, nói không cần người yêu, chồng hay con tặng quà dịp lễ. Dù chỉ được tặng một cành hoa hồng chưa tới 10 nghìn đồng thì họ vẫn cảm thấy rất vui bởi giá cả của món quà bao nhiêu không quan trọng bằng việc họ biết mình được quan tâm,” chị Nhung nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục