Nhu cầu tuyển dụng lao động dịp Tết ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM, cho biết đơn vị đã kết nối nhiều doanh nghiệp cung cấp hơn 2.000 việc làm thời vụ Tết cho thanh niên và người lao động.
Nhu cầu tuyển dụng lao động dịp Tết ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao ảnh 1Nhiều siêu thị tuyển dụng nhân viên gói quà Tết, giao hàng dịp Tết. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (Yes Center), hiện việc làm thời vụ Tết Tân Sửu 2021 rất sôi động, đa dạng với nhiều ngành nghề tuyển dụng và ở nhiều vị trí khác nhau như: nhân viên làm việc part-time (làm theo giờ), bán hàng siêu thị, gói quà, phụ bếp, thu ngân, phục vụ đồ ăn, bảo vệ, giữ xe, giúp việc gia đình...

Mức thu nhập bình quân mỗi lao động từ 25.000-50.000 đồng/giờ (tùy vị trí ứng tuyển), hoặc theo tháng bình quân 6 triệu đồng cùng với các khoản trợ cấp, thu nhập tăng thêm trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố, cho biết đơn vị đã kết nối nhiều doanh nghiệp cung cấp hơn 2.000 việc làm thời vụ Tết cho thanh niên và người lao động có nhu cầu.

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động như: Big C tuyển dụng nhân viên gói quà Tết, giao hàng, giao nhận, phụ kho. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maga Market Việt Nam tuyển 100 nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng; Tập đoàn WMC (kinh doanh nhiều ngành nghề) đang tuyển hơn 100 nhân viên phụ bếp...

[Thị trường lao động: Nhu cầu tuyển dụng tăng cao dịp cuối năm]

Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố (Saigon Co.op) có nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 vị trí làm việc trong dịp này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pou Yen Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.000 lao động mới; đồng thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất trước và sau Tết Nguyên đán 2021.

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (SAC) kết nối với 500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đa dạng ngành nghề với hơn 3.000 chỗ làm việc trong dịp Tết cho sinh viên với mức thu nhập bình quân từ 20.000-50.000 đồng/giờ hoặc 160.000-300.000 đồng/ngày.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp cam kết sẽ trả lương gấp đôi hoặc tặng thêm tiền thưởng, tiền mừng tuổi cho các sinh viên tham gia làm việc trong những ngày Tết.

Bà Ngô Phan Hà Châu, Phó trưởng Phòng Hỗ trợ đời sống, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố, cho biết các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều trong dịp Tết gồm: thu ngân, nhân viên kho, nhân viên gói quà, chế biến thức ăn, xếp hàng lên kệ tại các siêu thị.

Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng nhiều còn ở các vị trí nhân viên phục vụ, giữ xe, giao hàng, gói bánh, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa trong dịp Tết, phát bao lì xì…

Ông Lê Thanh Vũ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố (YEAC), cho biết hiện nay, nhiều thanh niên công nhân thành phố đang vào mùa tăng ca để kịp thời sản xuất ra các sản phẩm phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết (tùy từng doanh nghiệp khác nhau).

Bên cạnh đó, nhiều công nhân lao động phổ thông, lao động tự do đang thuê nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn, không về quê đón Tết, có nhu cầu làm thêm nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Vì thế, Trung tâm đang kết hợp với các doanh nghiệp ngành hàng dịch vụ để tạo thêm nhiều việc làm.

Cùng với các trung tâm giới thiệu việc làm, nhiều trường đại học như: Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng, Đại học Khoa học Tự nhiên… cũng triển khai nhiều chương trình việc làm thời vụ, bán thời gian, hỗ trợ sinh viên kiếm thêm thu nhập trong dịp lễ, Tết.

Đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn tranh thủ làm thêm trong dịp này để trang trải tiền học, sinh hoạt phí. Chính vì thế, nhà trường đã làm cầu nối giới thiệu cho sinh viên có nhu cầu việc làm theo ca, bán hàng, giao hàng, phục vụ, thu ngân, bảo vệ đến nhiều doanh nghiệp trong thành phố có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ…

Theo các trung tâm giới thiệu việc làm, hiện có rất nhiều việc làm theo giờ khác nhau với mức thu nhập tương đối ổn định, linh hoạt về thời gian, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là sinh viên và người trung tuổi. Tuy nhiên, nếu làm theo giờ, người tìm việc cần tìm hiểu kỹ các nhà tuyển dụng, trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm để chọn công việc thích hợp, mức lương tương xứng và đặc biệt tránh những trường hợp lừa gạt, nộp tiền (đóng phí dịch vụ, mua đồng phục…).

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng Dịch vụ việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố khuyến nghị người lao động có nhu cầu việc làm nên liên hệ trực tiếp các điểm tuyển dụng hoặc tại văn phòng của trung tâm ở địa chỉ 4A Phạm Ngọc Thạch, quận 1 hoặc 1A Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp (điện thoại: 028.39849416).

Tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố, sinh viên có nhu cầu liên hệ trực tiếp ở địa chỉ 33 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 (điện thoại 028.38274706)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục