Những cá tính của thế hệ trẻ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Thế hệ trẻ của sân chơi này đã phô diễn những màu sắc rất riêng, rất cá tính và đôi khi có cả… tai tiếng. Song, không thể phủ nhận, họ đã nỗ lực nhiều trong các hoạt động giải trí, xã hội và từ thiện.

Bước ra từ cuộc thi nhan sắc có “tuổi thọ” lâu đời nhất Việt Nam với hào quang của chiếc vương miện, nếu các hoa hậu đời đầu giờ đây khiến công chúng phải ngỡ ngàng về vẻ đẹp dường như không tuổi thì thế hệ trẻ của sân chơi nhan sắc này trong vòng 10 năm trở lại đây lại phô diễn những màu sắc rất riêng, rất cá tính và đôi khi có cả… tai tiếng. Song, không thể phủ nhận, họ đã nỗ lực nhiều trong các hoạt động giải trí, xã hội và từ thiện.

Những cá tính của thế hệ trẻ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 1Hoa hậu 2008 Trần Thị Thùy Dung.

Hoa hậu 2008 Trần Thị Thùy Dung

Có lẽ, Thùy Dung là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử cuộc thi nhan sắc này cũng chính bởi nhan sắc của cô. Mặc dù nổi bật ngay từ đầu với ngoại hình đẹp (chiều cao 1m78, số đo 3 vòng: 86-61,5-91cm), nhưng khi giành ngôi vị cao nhất, Dung đã phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội.

Thùy Dung khi ấy có khuôn mặt chưa đẹp và chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Tốt nghiệp trung học phổ thông là điều không bắt buộc trong thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 nhưng lại quy định trong văn bản pháp quy về thi hoa hậu, người đẹp lúc đó đang trong quá trình đánh giá, xem xét.

Ban chỉ đạo và ban tổ chức cuộc thi sau đó vẫn công nhận danh hiệu của Thùy Dung do cô không vi phạm quy chế. Thùy Dung sau đó cũng chứng tỏ bản lĩnh khi lấy lại cân bằng và cố gắng nhiều trong lĩnh vực trình diễn thời trang. Cô là gương mặt nổi bật tại nhiều sự kiện thời trang, văn hóa một thời.

Sau đó, Dung xa dần các hoạt động giải trí, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các bộ ảnh của các nhà thiết kế nổi tiếng hay ở một vài hoạt động của Hoa hậu Việt Nam. Còn bây giờ, Hoa hậu Thùy Dung đã định cư tại Mỹ cùng gia đình và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Những cá tính của thế hệ trẻ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 2Hoa hậu 2010 Đặng Thị Ngọc Hân.

Hoa hậu 2010 Đặng Thị Ngọc Hân

Còn nhớ, hồi 2010, trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi khi nghe xướng tên mình, Ngọc Hân đã bật thốt lên: “Ôi chết rồi!” Trên sân khấu lúc đó nhiều thí sinh cũng nghe thấy sự hồn nhiên ấy của Ngọc Hân.

Về sau Ngọc Hân có lý giải về khoảnh khắc ấy, rằng khi được xướng tên, ngoài niềm vui vỡ oà thì Hân cũng ý thức được trách nhiệm và sức nặng của chiếc vương miện. Hân luôn ghi nhớ câu nói của bố: “Có người lao động cả đời còn không mơ đến vinh quang. Thế nhưng vinh quang của các con chỉ đến sau một thời gian ngắn và một đêm trên sân khấu thì vinh quang ấy thực sự rất phù du, nếu các con không biết lao động và mang lại những giá trị đích thực thì vinh quang của các con cũng chỉ là phù du mà thôi.”

Thời gian đầu đăng quang, Ngọc Hân cũng bị dư luận chỉ trích nhan sắc không phù hợp với chiếc vương miện, vì gương mặt không tỏa sáng, làn da lại xỉn màu. Nhưng dường như Hân chẳng mấy bận tâm. Chỉ thấy cô “tung tăng” nhiều hơn trên các sàn diễn thời trang. Bởi Ngọc Hân vốn là người mẫu sáng giá trước khi trở thành Hoa hậu.

Rồi công chúng lại bất ngờ khi Hân chọn con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang. Ngay sau khi kết thúc 7 năm học tập tại trường trường đại học, Ngọc Hân đã cho ra đời những bộ sưu tập đầu tiên và nhận được không ít sự ủng hộ của người trong nghề. Cũng vì đam mê thiết kế áo dài nên vài năm gần đây cô đã gây dựng thành công thương hiệu với lối đi riêng.

Thi thoảng xem truyền hình, còn thấy Hân dẫn chương trình và rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Cô cũng không phát ngôn gây sốc hay vướng vào mấy chuyện thị phi. Vì thế, hình ảnh của Ngọc Hân ngày càng đẹp lên trong mắt công chúng.

Những cá tính của thế hệ trẻ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 3Hoa hậu 2012 Đặng Thu Thảo.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Được mệnh danh là “thần tiên tỷ tỷ,” trong cuộc thi Hoa hậu năm 2012, Đặng Thu Thảo đăng quang khá thuyết phục. Tuy cũng có dư luận nghi vấn về chuyện học tập của cô, nhưng những xác minh sau đó cho thấy mọi việc đều minh bạch. Đặng Thu Thảo cũng là cô gái miền Tây đầu tiên chạm được vào chiếc vương miện danh giá.

Nhà báo Dương Kỳ Anh – "cha đẻ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam" kể lại rằng, ông đã ấn tượng với Thảo ngay từ ngày đầu tiên gặp cô tại vòng sơ tuyển phía Nam. Ông đã phải tìm bút để ghi lại số báo danh của Thảo nhưng lúc ấy không có nên đành ghi nhớ bằng tâm trí của mình. Sau đó, khi gặp lại các thí sinh, vì có quá nhiều nhan sắc khác gây chú ý nên ông khó tìm ra cô gái với gương mặt rạng rỡ hôm ấy. Mãi đến phần thi dạ hội, ông mới “tìm ra” Đặng Thu Thảo của ấn tượng đầu với số báo danh 306.

Khi phải chọn một trong 6 giải phụ “Người có gương mặt đẹp nhất,” tất cả các thành viên trong ban giám khảo đều nhất trí Đặng Thu Thảo. Trong đêm chung kết, trải qua 4 vòng thi, điểm của Đặng Thu Thảo cao nhất.

Được coi là một hoa hậu có “xuất phát điểm” khá thấp (nhà nghèo, phải đi làm sớm…), nhưng Thảo đã chọn con đường đi tiếp khá thông minh là miệt mài học tập và hoàn thiện mình. Nhiều năm qua, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn luôn chiếm được thiện cảm của công chúng bởi vẻ đẹp mỏng manh, hài hòa giữ hình thể, kiến thức và phong thái điềm đạm. Thảo được đánh giá là một trong những hoa hậu đẹp cả người lẫn nết của cuộc thi.

Cô hiện có cuộc sống hạnh phúc với người chồng doanh nhân và con gái chưa đầy tuổi.

Những cá tính của thế hệ trẻ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 4Hoa hậu 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Hoa hậu 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Kỳ Duyên được mệnh danh là “hoa hậu scandal” trong lịch sử 30 năm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Duyên đăng quang khi vừa bước chân vào Đại học Ngoại thương. Từ cô sinh viên đèn sách, suốt ngày chỉ biết một lịch trình đi học – về nhà rồi từ nhà đi học, cuộc sống của Duyên đã thay đổi chóng mặt từ khi gia nhập các hoạt động showbiz với những buổi chụp ảnh, quay TV show, tham dự sự kiện…

Có lẽ, vì những thứ hào nhoáng đến với Duyên quá nhanh chóng là lý do khiến cô mắc nhiều sai lầm. Hơn cả, có lẽ định hướng của gia đình chưa được tốt nên trong thời gian dài sau đăng quang Duyên liên tục “vấp ngã.”

Nhưng rồi, may mắn là Kỳ Duyên đã tự rèn luyện, chấn chỉnh bản thân trước áp lực quá dữ dội từ phía dư luận. Chính Kỳ Duyên cũng chia sẻ rằng, đã có quá nhiều áp lực đến với cô nhưng giờ đã qua. Bản thân cô ngay từ lúc nhỏ vốn dĩ đã là cô gái cá tính mạnh và lạnh. Trong khoảng thời gian đương nhiệm, sau một vài sự cố, cô tiết chế bớt cá tính lại để lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động phù hợp hơn với ngôi vị một hoa hậu.

Chỉ có điều, và cũng tiếc cho Duyên, khi cô đã can thiệp khá lộ liễu trong việc tu sửa lại dung nhan. Thời điểm đăng quang, Duyên đẹp. Còn giờ đây Duyên vẫn đẹp, nhưng là vẻ đẹp đã bị dao kéo có phần quá đà, vẻ đẹp mà nhiều công chúng từng ngưỡng mộ nhan sắc của cô khi gặp lại phải thốt lên đầy ngỡ ngàng và chỉ biết quay mặt đi đầy tiếc nuối.

Kỳ Duyên hiện tại khá thành công trong vai trò người mẫu. Cô thường xuyên trở thành vedette của các sàn diễn thời trang lớn trong nước.

Những cá tính của thế hệ trẻ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 5Hoa hậu 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Đương kim Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh là hoa hậu đầu tiên giữ vai trò giám khảo khi đang đương nhiệm. Trong vòng gần 2 năm nhiệm kỳ của mình, Linh đã tỏ ra có sức ảnh hưởng với giới trẻ hiện nay nhờ hình ảnh đẹp và lối sống gương mẫu, tích cực.

Cô đã nỗ lực để hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt sứ mệnh, không chỉ giữ gìn mà còn phát triển được hình ảnh đẹp; là một trong những hoa hậu tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, thiện nguyện và có nhiều đóng góp cho cộng đồng nhất từ trước đến nay trong lịch sử các hoa hậu của cuộc thi.

Đỗ Mỹ Linh còn là gương mặt đại diện, đại sứ hình ảnh cho nhiều tổ chức, nhiều sự kiện tầm cỡ. Đặc biệt, cô đã chiến thắng trong vòng thi đối mặt và giành danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017.

Linh là một trong những hoa hậu chiếm được nhiều thiện cảm nhất của công chúng cũng như luôn giữ được một phong độ ổn định trên chặng đường thực hiện sứ mệnh của một đương kim hoa hậu.

Hành trình sau chiếc vương miện sẽ vẫn được các nhan sắc ngày ấy và bây giờ viết tiếp. Những nhan sắc ấy lần đầu tiên sẽ hội tụ trong sự kiện Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam, sẽ tổ chức vào ngày 18/8 và được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ trên VTV6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục