Nigeria đóng cửa biên giới trên bộ với Niger sau cuộc đảo chính

Cục Hải quan Nigeria cho biết quyết định phong tỏa toàn bộ biên giới trên bộ là tuân thủ chỉ thị của ECOWAS về việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa cho đến khi có thông báo mới.
Nigeria đóng cửa biên giới trên bộ với Niger sau cuộc đảo chính ảnh 1Khu vực biên giới Nigeria và Niger. (Nguồn: channelstv)

Theo THX, Nigeria đã công bố quyết định đóng cửa biên giới trên bộ với Niger do cuộc đảo chính lật đổ chính quyền gần đây ở quốc gia láng giềng.

Ông Adewale Adeniyi, quyền Tổng kiểm soát của Cục Hải quan Nigeria, cho biết quyết định phong tỏa toàn bộ biên giới trên bộ là tuân thủ chỉ thị của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) về việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa cho đến khi có thông báo mới.

Ông Adeniyi đã tiết lộ điều này trong chuyến thăm hôm 4/8 tới thị trấn biên giới Jibia ở bang Katsina ở miền Bắc giáp với Niger, nói rằng quyết định này được đưa ra vì lợi ích của hòa bình và ổn định giữa hai nước.

Ông Adeniyi nhấn mạnh, như một phần của các biện pháp nhằm đảm bảo tuân thủ 100% chỉ thị của ECOWAS - các quan chức hải quan sẽ nâng cao nhận thức đối với cộng đồng biên giới.

[Các nước ECOWAS hợp tác vạch kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger]

Trong một cuộc họp khẩn gần đây ở thủ đô Abuja của Nigeria, các nhà lãnh đạo ECOWAS đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và đi lại đối với Niger và các nhà lãnh đạo quân sự của Niger liên quan đến cuộc đảo chính.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ quyết định sẽ dừng một số chương trình hỗ trợ nước ngoài dành cho chính phủ Niger, tuy nhiên vẫn tiếp tục viện nhân đạo và thực phẩm cho người dân quốc gia Tây Phi này.

Trong tuyên bố ngày 4/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ: “Chúng tôi vẫn tiếp tục cam kết hỗ trợ người dân Niger, đồng thời kêu gọi ngay lập tức khôi phục chính phủ dân cử tại quốc gia này.”

Niger là đối tác quan trọng của Washington trong cuộc chiến chống các nhóm Hồi giáo cực đoan. Tính đến năm 2021, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã cung cấp cho Niger số trang thiết bị và hoạt động tập huấn trị giá hơn 500 triệu USD kể từ năm 2012. Cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của Tổng thống Mohamed Bazoum được cho là đe dọa đến các ưu tiên của Mỹ tại khu vực này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp ngày 5/8 tuyên bố nước này "kiên quyết và dứt khoát" ủng hộ nỗ lực của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) nhằm khôi phục vị trí Tổng thống Niger được dân bầu sau cuộc đảo chính quân sự.

Tuyên bố được đưa ra một ngày trước thời hạn chót do ECOWAS đưa ra, trong đó cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu chính quyền quân sự Niger không phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh: "Tương lai của Niger và sự ổn định của toàn khu vực đang bị đe dọa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục