Sau khi giành danh hiệu năm 2025, Ninh Bình tiếp tục được đề cử “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026”, trong bối cảnh du lịch tỉnh tăng trưởng mạnh với hơn 18,7 triệu lượt khách sau 7 tháng.
Ninh Bình đang tiếp tục được đặt vào cuộc đua danh hiệu “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026” của World Travel Awards, trong bối cảnh du lịch địa phương tăng trưởng hơn 20% cả về lượng khách và doanh thu sau 7 tháng.
Ban tổ chức World Travel Awards (WTA) đã công bố danh sách đề cử khu vực châu Á năm 2026 và mở bình chọn cho hạng mục “Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026” (Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026). Ninh Bình là một trong 7 ứng viên của hạng mục, cùng Koh Kood và Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), Sumba Island (Indonesia), Tà Xùa (Sơn La, Việt Nam) và Taipei (Đài Loan, Trung Quốc).
Đáng chú ý, Ninh Bình đã giành danh hiệu “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á” năm 2025. Việc tiếp tục có tên trong danh sách đề cử năm nay cho thấy sức hút của điểm đến này vẫn được duy trì trên trường du lịch khu vực.
Tăng trưởng mạnh cả khách quốc tế và doanh thu
Đề cử của WTA đến trong thời điểm du lịch Ninh Bình đang duy trì đà tăng trưởng cao. Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong tháng 7/2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón gần 1,116 triệu lượt khách, tăng 23,53% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt trên 195.000 lượt.
Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 7 ước đạt gần 1.384 tỷ đồng, tăng 22,62% so với cùng kỳ năm 2025.
Tính chung 7 tháng đầu năm, Ninh Bình ước đón trên 18,727 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ; trong đó khách nội địa đạt trên 16,725 triệu lượt và khách quốc tế trên 2,002 triệu lượt.
Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 19.348 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách này tương đương 93,63% kế hoạch cả năm, trong khi doanh thu đã hoàn thành 96,74% kế hoạch năm.
Những con số trên cho thấy sức hút của Ninh Bình không chỉ đến từ lượng khách tăng nhanh mà còn ở khả năng tạo doanh thu từ hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng.
Từ “điểm đến mới nổi” đến thương hiệu du lịch quốc tế
Hạng mục “Asia's Leading Emerging Tourism Destination” dành cho những điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, tiềm năng lớn, sức hấp dẫn ngày càng tăng đối với du khách, đồng thời được ghi nhận về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khả năng cạnh tranh và định hướng phát triển bền vững.
Với Ninh Bình, lợi thế nổi bật nằm ở sự hội tụ của nhiều lớp giá trị trong cùng một không gian du lịch: di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử, tín ngưỡng, làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch biển và du lịch nông thôn.
Đặc biệt, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, không gian phát triển du lịch của tỉnh được mở rộng, tạo điều kiện để kết nối các sản phẩm và hình thành những hành trình đa dạng hơn.
Từ quần thể danh thắng Tràng An, các điểm đến văn hóa, lịch sử đến không gian ven biển và các làng quê, làng nghề, Ninh Bình có thêm dư địa để phát triển chuỗi sản phẩm thay vì chỉ dựa vào một số điểm tham quan nổi tiếng.
Đây cũng là hướng đi được tỉnh xác định trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với trọng tâm phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên, lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh, sáng tạo làm động lực, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.
Cuộc đua đã bước sang giai đoạn bình chọn
Theo World Travel Awards, bình chọn cho hạng mục “Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026” hiện đã được mở. Đây là bước tiếp theo sau khi danh sách ứng viên chính thức được công bố.
Việc Ninh Bình tiếp tục góp mặt trong cuộc đua năm 2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh mà còn tạo thêm cơ hội để thương hiệu điểm đến tiếp cận cộng đồng du lịch quốc tế.
Cùng với hạng mục “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á,” Ninh Bình còn được đề cử ở hạng mục “Asia's Leading Regional Cultural Destination 2026” và “Vietnam's Leading Cultural Destination 2026,” cho thấy thế mạnh về di sản và văn hóa đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng của thương hiệu du lịch địa phương./.
Được thành lập năm 1993, World Travel Awards là hệ thống giải thưởng quốc tế thường niên nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và khách sạn.
Với việc từng chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á” năm 2025 và tiếp tục được đề cử năm 2026, Ninh Bình đang có thêm một cơ hội để khẳng định vị thế của một điểm đến Việt Nam giàu di sản, có tốc độ tăng trưởng cao và theo đuổi định hướng phát triển xanh, bền vững.
Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố du lịch-di sản thiên niên kỷ vào năm 2045
Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.