Nợ công Eurozone tăng mạnh do tác động của đại dịch COVID-19

Theo số liệu mới được Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố, tổng nợ công của 19 quốc gia thành viên Eurozone trong năm 2020 tăng 1.240 tỷ euro lên mức 11.100 tỷ euro.
Nợ công Eurozone tăng mạnh do tác động của đại dịch COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Năm 2020, mức nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng mạnh do các chính phủ chủ yếu dựa vào các khoản vay giá trị lớn để triển khai các gói hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19.

Theo số liệu mới được Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố, tổng nợ công của 19 quốc gia thành viên Eurozone trong năm 2020 tăng 1.240 tỷ euro lên mức 11.100 tỷ euro, tương đương 98% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của toàn khu vực.

Với mức nợ công này, năm 2020, thâm hụt ngân sách của Eurozone là 7,2% GDP. Cả 2 chỉ số trên đều tăng mạnh so với năm 2019 khi mức nợ công của toàn khối tương đương 83,9% GDP và thâm hụt ngân sách là 0,6% GDP.

[Kinh tế Mỹ dự kiến tăng trưởng nhanh nhất trong nhiều thập niên]

Thống kê của Eurostat cho thấy các quốc gia thành viên Eurozone vay nợ nhiều nhất trong năm 2020 đều là những nước vốn đã có mức nợ công cao trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra.

Trong đó, Hy Lạp, một thành viên vừa thoát nguy cơ vỡ nợ, lại chứng kiến nợ công tăng tới 25 điểm % trong năm 2020 lên mức 341 tỷ euro, tương đương 205,6% GDP, mức cao nhất tại châu Âu.

Italy là quốc gia có tỷ lệ nợ công/GDP cao thứ 2 tại châu Âu là 155,8%, tăng 21,2 điểm % so với năm 2019. Tuy nhiên, tính về tổng số tiền nợ công thì Italy hiện đứng đầu châu Âu với khoản nợ trị giá 2.570 tỷ euro.

Ngược lại, Estonia, một thành viên mới của Eurozone và Bulgaria, quốc gia đang muốn gia nhập khu vực đồng tiền chung, là những nước có tỷ lệ nợ công/GDP thấp nhất, lần lượt là 18,2% và 25%.

Nợ công của Đức, nền kinh tế đầu tàu của Eurozone, tăng 10 điểm % lên mức 69,8% GDP trong khi nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực là Pháp ghi nhận nợ công tăng 18 điểm % lên mức 115,7% GDP.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát làm tê liệt các hoạt động kinh tế, Liên minh châu Âu (EU) quy định các quốc gia cần kiềm chế nợ công ở mức tối đa là 60% GDP. Tuy nhiên, hiện EU tạm hoãn thực hiện quy định này trong thời gian khủng hoảng kinh tế do tác động của đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.