NXB Kim Đồng giới thiệu truyện tranh dạy trẻ 'Khéo khôn với tiền'

Các kiến thức tài chính, ngân hàng vốn khô khan, chuyên sâu được tác giả thể hiện thông qua hình thức truyện tranh thú vị và hấp dẫn, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Quang cảnh buổi ra mắt sách tại Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Quang cảnh buổi ra mắt sách tại Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 14/12 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn truyện tranh tài chính “Khéo khôn với tiền-Tránh những ưu phiền” của tác giả Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trong cuốn sách, từ những kiến thức về lịch sử đồng tiền, những hành vi sai trái với tiền cho đến các khái niệm lạm phát, ngoại tệ, đầu tư… đều được giải thích một cách sáng tạo, dễ hiểu, gần gũi với độc giả nhỏ tuổi.

Tác giả Lê Thị Thúy Sen cho hay ở những nước phát triển, trẻ em được tiếp cận kiến thức tài chính, ngân hàng, tiền bạc từ bé. Vì vậy khi trưởng thành, người dân có kiến thức, tâm lý, sự chủ động hơn để đối mặt với thành công và thất bại về tài chính.

sachtien-6778.jpg
Tác giả Lê Thị Thúy Sen đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Ở Việt Nam, không chỉ trẻ em mà người trưởng thành hiểu biết về tài chính còn hạn chế vì nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tài chính. Vì vậy, tôi đã viết cuốn sách với sự trải nghiệm, cảm thông và chia sẻ,” tác giả cho biết.

Là người mẹ có hai cậu con trai đang tuổi học trò, chị hiểu rằng các con muốn trưởng thành cần được tiếp cận với kiến thức cơ bản về tài chính, hiểu giá trị đồng tiền. Từ đó, các con biết yêu lao động, vượt khó, ham học, sống có trách nhiệm và khát vọng.

“Tôi luôn tìm kiếm tài liệu và học hỏi để trang bị kiến thức dạy con nhưng sách về thể loại này tại Việt Nam còn thiếu và khó hiểu. Qua cuốn sách này, tôi mong muốn các phụ huynh khác có thêm nguồn tư liệu để chia sẻ kiến thức tài chính, ngân hàng với con mình,” tác giả bày tỏ.

Gần 30 câu chuyện trong sách xoay quanh kiến thức cơ bản liên quan đến tiền hoặc về ngân hàng, cũng là những nội dung mọi người rất quan tâm hiện nay, với nhiều khái niệm và thông tin hữu ích được giải thích một cách dễ hiểu, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia cho rằng đây là cuốn truyện tranh thường thức độc đáo, sáng tạo về tài chính-ngân hàng đầu tiên của Việt Nam dành cho trẻ em, gia đình và độc giả nói chung. Ông Nghĩa mong các nhà giáo dục nghiên cứu đưa vào chương trình phổ thông, góp phần rút ngắn con đường trở nên thịnh vượng của cộng đồng.

ra-mat-kheo-khon-voi-tien-9-408.jpg
(Từ trái sang) Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, tác giả Lê Thị Thúy Sen và họa sỹ minh họa Thăng Fly. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT khẳng định cuốn sách có ý nghĩa nâng cao dân trí quốc gia về tài chính, cho chúng ta nhiều suy nghĩ về cuộc sống và ai đọc cũng thấy mình ở trong đó.

“Cuốn sách có tính ứng dụng thực hành cao. Người đọc sẽ có được kiến thức, tránh rủi ro tài chính và đầu tư, sống có khát vọng, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội,” ông Trương Gia Bình nói.

Theo bà Vũ Phương Liên, Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, cuốn truyện tranh đã trở thành hiện tượng xuất bản, với số lượng sách đặt trước nhiều nhất từ trước đến nay trong hệ thống sách kiến thức khoa học của đơn vị này. Lần in đầu đã đạt đến 25.000 bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục