Ông Putin: Nga không có ý định chặn các trang mạng xã hội nước ngoài

Trong chương trình trực tiếp ngày 30/6, người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh Nga không có kế hoạch chặn bất kỳ trang mạng xã hội nào của phương Tây, ngược lại còn chủ trương hợp tác.
Ông Putin: Nga không có ý định chặn các trang mạng xã hội nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nytimes.com)

Chính quyền Nga không có kế hoạch phong tỏa các trang mạng xã hội của nước ngoài. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chương trình trực tiếp “Đường dây nóng với Tổng thống Vladimir Putin” ngày 30/6.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh Nga không có kế hoạch chặn bất kỳ trang mạng xã hội nào của phương Tây, ngược lại còn chủ trương hợp tác.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng các trang mạng xã hội phương Tây ít khi tuân thủ những yêu cầu của chính quyền sở tại.

Ông nhấn mạnh các trang mạng xã hội hoạt động tại Nga cần phải tuân thủ luật pháp Nga, cụ thể là phải dỡ bỏ những nội dung không phù hợp như hình ảnh khiêu dâm trẻ em hay hướng dẫn cách tự tử.

[Tổng thống Nga sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân]

Theo Tổng thống Putin, nhà chức trách Nga không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào đối với các trang mạng xã hội nước ngoài. Nhưng ông nhấn mạnh Nga yêu cầu tất cả các công ty điều hành những nền tảng mạng xã hội quốc tế phải mở văn phòng đại diện chính thức tại Nga.

Tổng thống Putin cho biết một số hãng đang lên kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Nga. Nếu họ không làm như vậy hoặc khi mở văn phòng đại diện tại Nga nhưng không tuân thủ luật pháp nước sở tại, Nga sẽ áp đặt các biện pháp kỹ thuật khác nhau đối với các nền tảng đó.

Tổng thống Putin cũng cho biết nhà chức trách Nga đã cho phép ứng dụng nhắn tin, gọi điện video Telegram hoạt động trở lại tại Nga sau khi đạt được một thỏa thuận với nền tảng này.

Vào tháng 6/2020, Nga đã bỏ chặn đối với nền tảng Telegram tại Nga sau khi tham vấn với Văn phòng Tổng công tố. Nga chặn hoạt động của Telegram từ năm 2018 sau khi mạng xã hội này từ chối giao mã hóa cho nhà chức trách Nga.

Cuộc đối thoại trực tiếp với người dân của Tổng thống Putin năm nay kéo dài 3 giờ 42 phút và ông đã trả lời 70 câu hỏi. Theo kênh truyền hình Russia-24, người dân đã gửi đến 2.290.967 câu hỏi, trong đó phần lớn là về các vấn đề trong nước và đại dịch COVID-19.

"Đường dây nóng với Tổng thống Vladimir Putin" là chương trình truyền hình được quan tâm ở Nga và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó ông Putin với vai trò là người đối thoại chính trả lời trực tiếp các câu hỏi của người dân Nga ở trong và ngoài nước, cũng như công dân, học giả các nước khác có quan tâm tới đời sống chính trị-xã hội ở Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.