Đề xuất trên được đại diện 57 nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châuÂu (OSCE) đưa ra ngày 10/6, trong hội nghị cấp cao OSCE tại Kiev, Ukraine, thảoluận biện pháp đấu tranh chống nạn buôn người.
Trong thư gửi các đại biểu, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich nhấn mạnh"buôn người là sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người, là trọng tội chống lạinhân phẩm con người."
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Leonid Kozhara, hiện là Chủ tịch OSCE, cho rằngvấn đề buôn bán người đụng chạm đến tất cả các quốc gia, vì thế cần thống nhấtnỗ lực chung để đối phó với loại tội phạm "ghê tởm" này.
Theo Ngoại trưởng Kozhara, một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu củaKozhara trên cương vị Chủ tịch OSCE năm 2013 là đấu tranh chống nạn buôn người,bảo vệ các quyền và tự do của con người.
Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier cho rằng, nạn buôn người có mối liên hệkhăng khít với nạn tham nhũng, khủng bố và những tội ác khác, song ít khi thủphạm bị pháp luật trừng trị.
Ông Zannier kêu gọi đưa ra những biện pháp cụ thể để đấu tranh chống lại tộiác này, đặc biệt phải làm thế nào để bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương nhưphụ nữ và trẻ em.
Theo số liệu được công bố tại hội nghị, trên thế giới có tới 2-4 triệu ngườilà nạn nhân của nạn buôn người, hoạt động đem lại cho các tổ chức tội phạmkhoảng 8 tỷ USD mỗi năm./.